Tin mới

Yêu cầu xử nghiêm vụ đi xe máy đâm 7 người thương vong

Thứ năm, 12/05/2016, 10:43 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn...

Theo báo Giao Thông, văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Văn bản số 1043/UBND-XDCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về việc xử lý, khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng  do ba đối tượng ngồi trên xe máy húc văng nhóm người đi bộ sang đường, làm 2 người chết, 5 người bị thương xảy ra trên địa bàn tỉnh đêm 1/5.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn, xử nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định; triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

Ba đối tượng đi xe máy đâm 7 người thương vong. Ảnh báo Giao Thông

Lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao gây TNGT. Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật TTATGT.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế, GD&ĐT, LĐ-TB&XH hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nạn nhân sớm bình phục; hỗ trợ việc làm phù hợp đối với các nạn nhân bị suy giảm khả năng lao động.

Như tin đã đưa trên báo chí, đêm 1/5, tại khu vực đường Lý Thái Tổ (TP Bắc Ninh), trước cổng Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh đã xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, một chiếc xe máy chở ba đâm 7 người thương vong.

Thời điểm đó, có 3 nam thanh niên đi trên 1 chiếc xe Wave Alpha màu trắng đâm vào nhóm người đi bộ sang đường, khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Cả 7 nạn nhân đều là người trong gia đình của 2 anh em ruột. Đó là chị Trịnh Thị Thoa (SN 1989), cháu Nguyễn Thị Phương Anh (SN 2008), cháu Nguyễn Văn Thành (SN 2010) - con của chị Thoa, cùng trú tại Quả Cảm, Hòa Long, Tp. Bắc Ninh bị thương; anh Trịnh Tiến Ca (SN 1986), anh ruột của chị Thoa, vợ anh Ca là chị Nguyễn Thị Na (SN 1987) và hai con là cháu Trịnh Tiến Việt Anh (SN 2000, cháu Trịnh Hồng Anh (SN 2012), cùng trú tại thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ tai nạn làm chị Thoa tử vong tại chỗ, cháu Hồng Anh tử vong trên đường đến bệnh viện. 5 nạn nhân còn lại bị thương được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu, điều trị. Trong đó, anh Ca bị thương ở vai; chị Na bị tổn thương vùng bụng, trong ổ bụng có dịch và chị đang được nằm ở phòng theo dõi đặc biệt; bé Việt Anh thì bị đa chấn thương, gãy xương chẩm; bé Thành đa chấn thương vùng đầu và bụng; bé Phương Anh bị gãy chân phải.

Xem thêm video:[mecloud]oN9euHfuy1[/mecloud]

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an