Tin mới

"Yêu râu xanh" cướp, hiếp chủ nhà sa lưới sau trốn nã 8 năm

Thứ năm, 29/12/2016, 17:08 (GMT+7)

Sau khi đột nhập vào nhà một phụ nữ trộm tài sản, 2 tên cướp cầm dao khống chế hiếp dâm chủ nhà. Gây án xong, 2 gã thanh niên tẩu thoát khỏi hiện trường cùng gần 150 triệu đồng cướp được.

Sau khi đột nhập vào nhà một phụ nữ trộm tài sản, 2 tên cướp cầm dao khống chế hiếp dâm chủ nhà. Gây án xong, 2 gã thanh niên tẩu thoát khỏi hiện trường cùng gần 150 triệu đồng cướp được.

Nghi can Sơn bị bắt giữ tại phòng trọ. Ảnh Q.M

Theo thông tin trên Người Lao Động, Pháp luật TP. HCM, ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nghi can Cao Ánh Sơn (25 tuổi; quê Đắk Lắk, ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Sơn là đối tượng bị truy nã 8 năm qua trong vụ án cướp tài sản và hiếp dâm trên địa bàn.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Sơn. Ảnh: Tiến Dũng

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 21/4/2008, Sơn cùng Lê Đức Anh (29 tuổi; ngụ cùng ấp) đi nhậu. Sau khi nhậu xong, khoảng hơn 0h, cả 2 mang dao đến nhà bà H.T.N (hiện 60 tuổi; ngụ ấp 3, xã La Ngà) để trộm cắp.

Sau một hồi lượn lờ quan sát, cả 2 tên ra phía sau nhà trèo qua hàng rào, đu người qua nóc bể nước, đột nhập vào nhà sau. Chúng lục soát thấy một chùm chìa khóa nên mang ra mở cửa chính.

Tiếp đó, 2 tên xông vào phòng ngủ bà N., gí dao vào cổ, đòi bà đưa chìa khóa tủ nhưng nạn nhân nhất quyết không chỉ. Mặc cho nạn nhân đã ngoài 50, tên Anh vẫn nảy sinh ý định giở trò đồi bại với bà N., mặc cho bà kháng cự 2 tên cướp "yêu râu xanh" đã khống chế, cưỡng hiếp bà N.

Gây án xong, 2 gã thanh niên tẩu thoát khỏi hiện trường cùng gần 150 triệu đồng cướp được. Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT huyện Định Quán đã khởi tố và bắt giam Lê Đức Anh về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Tuy nhiên, nghi can Sơn đã trốn khỏi địa phương. Dù tuổi đời khi phạm tội còn khá trẻ nhưng Sơn luôn tỏ ra là đối tượng rất nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Đặc biệt, khi lẩn trốn, tại nơi ở của Sơn luôn có hàng nóng để sẵn sàng chống trả và tẩu thoát. Do vậy, việc truy bắt Sơn gặp rất nhiều khó khăn.

Mãi 8 năm sau, Sơn mới bị bắt khi đang ở cùng vợ và con gái hơn 3 tuổi tại khu nhà trọ trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Rạng sáng 28/12/2016, khám xét nơi ở của Sơn, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng rulo, 27 viên đạn, 15 CMND, 8 GPLX, 13 giấy đăng ký xe, 8 thẻ ATM, 1 sổ hộ khẩu, điện thoại và laptop.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news