Tin mới

"Yêu râu xanh" người Hàn Quốc sa lưới tại Việt Nam

Thứ tư, 20/04/2016, 10:03 (GMT+7)

Sau khi cưỡng hiếp nữ nhân viên làm việc tại một cơ sở massage ở Hàn Quốc, Kim Suktai bỏ trốn sang Việt Nam. Người đàn ông có lệnh truy nã quốc tế bị bắt khi thuê người làm thủ tục xuất cảnh.

Sau khi cưỡng hiếp nữ nhân viên làm việc tại một cơ sở massage ở Hàn Quốc, Kim Suktai bỏ trốn sang Việt Nam. Người đàn ông có lệnh truy nã quốc tế bị bắt khi thuê người làm thủ tục xuất cảnh.

Báo Dân Trí, Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) ngày 19/4 cho biết, công an đã bắt giữ Kim Suktai (55 tuổi), nghi phạm bị truy nã quốc tế về tội Hiếp dâm.

Theo đó, năm 2015, Kim Suktai cưỡng hiếp nữ nhân viên làm việc tại một cơ sở massage ở DeaJeon, Hàn Quốc. Gây án xong, Kim Suktai đã bỏ trốn khỏi.

Kế hoạch truy bắt Kim Suktai được Cảnh sát Hàn Quốc tiến hành nhưng không đạt kết quả. Sau đó, Ban Tổng thư ký Interpol đã phát lệnh truy nã đối với người đàn ông này, đồng thời triên khai chiến dịch truy lùng ở nhiều quốc gia.

Đối tượng truy nã quốc tế Kim Suktai - Ảnh: Công an nhân dân

Có thông tin Kim Suktai lẩn trốn ở Việt Nam, Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới, đồng thời tung trinh sát lần theo dấu vết.

Từ đây, cảnh sát xác định Kim Suktai có quan hệ với một số người ở miền Tây. Tuy nhiên, ông ta liên tục thay đổi chỗ ở.

Trung tuần tháng 4, Kim Suktai đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt giữ khi thuê người làm thủ tục xuất cảnh.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao Kim Suktai cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, trong thời gian lẩn trốn tại Việt Nam, Kim Suktai có vi phạm pháp luật hay không.

Ngày 19/4, trao đổi trên báo Công an nhân dân, Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, hiện hồ sơ ban đầu và đối tượng đã được Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra theo thẩm quyền.

Xem thêm video:

[mecloud]W35a7uMSLT[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news