Bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ
Rạng sáng ngày 7/1, đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xô đổ rào chắn ở điện Capitol, lao vào trong khi quốc hội chuẩn bị họp để chứng nhận chiến thắng cho Joe Biden. Trong quá trình xô xát, một phụ nữ biểu tình đã bị lực lượng hành pháp bắn và tử vong tại bệnh viện, một vài người bị thương.
Người biểu tình xô đổ rào chắn bên ngoài điện Capitol. Ảnh: Internet
Biểu tình ủng hộ Trump trên khắp nước Mỹ
Những người ủng hộ ông Trump đã tiến hành biểu tình bên ngoài cơ quan lập pháp tại nhiều tiểu bang. Họ hô vang khẩu hiệu ủng hộ Trump, lặp lại những cáo buộc gian lận bầu cử. Tuy nhiên, tất cả các cuộc biều tình này đều diễn ra trong tình trạng ôn hòa chứ không bạo động như ở thủ đô Washington.
Người biểu tình tại thành phố Salem, bang Oregon. Ảnh: Reuters
New York điều 1.000 vệ binh tới Washington DC
Sau khi người biểu tình xong vào điện Capitol, Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố điều 1.000 vệ binh Quốc gia New York đến Washington DC để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Ông cho biết sự điều động này không ảnh hưởng đến quá trình chống dịch Covid-19 của bang.
Hàng loạt trợ lý Nhà Trắng xem xét từ chức
Sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1, 3 trợ lý của Trump đang xem xét đến việc từ chức. Họ bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Phó cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Chris Liddell. Trong đó, ông Pottinger có vẻ sớm nộp đơn xin nghỉ, 2 người còn lại đang nghiêm túc suy nghĩ về quyết định này.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đang xem xét đến việc từ chức sau vụ bạo loạn tại đồi Capitol. Ảnh: Getty
Lãnh đạo thế giới bất bình vì bạo loạn tại Mỹ
Trước vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ diễn ra trước cuộc họp để chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống, nhiều lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự bất bình, kêu gọi chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi cuộc bạo loạn tại Capitol là "đáng hổ thẹn".
Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ hy vọng mọi thứ sớm trở lại bình thường tại Mỹ.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thì bị sốc và tuyên bố: "Kết quả cuộc bầu cử dân chủ này cần phải được tôn trọng”.