Tin mới

10 cá thể voọc chà vá chân đỏ, khỉ mặt đỏ bị sấy khô

Thứ hai, 10/11/2014, 08:50 (GMT+7)

Lực lượng chức năng kiểm tra, hai bao tải do đối tượng lạ mặt bỏ lại ngoài bìa rừng thì phát hiện bên trong chứa 10 cá thể voọc chà vá chân đỏ, 1 khỉ mặt đỏ bị sấy khô, 1 cá thể rùa sa nhân còn sống cùng 19 viên đạn thể thao.

Lực lượng chức năng kiểm tra, hai bao tải do đối tượng lạ mặt bỏ lại ngoài bìa rừng thì phát hiện bên trong chứa 10 cá thể voọc chà vá chân đỏ, 1 khỉ mặt đỏ bị sấy khô, 1 cá thể rùa sa nhân còn sống cùng 19 viên đạn thể thao.

 

Ngày 9/11, ông Lê Thanh Tịnh, Hạt trưởng kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình) vừa quyết định khởi tố vụ án, chuyển Công an huyện Bố Trạch điều tra việc vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

10 cá thể voọc chà vá chân đỏ, khỉ mặt đỏ bị sấy khô

Theo tin tức trên báo VOV, khoảng đầu tháng 8/2014, tại khu vực đường Vực Trô - Bai Bai xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện hai đối tượng đi từ trong rừng ra mang theo hai bao tải với dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để tiến hành kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng truy bắt, hai đối tượng trên đã bỏ chạy để lại hai bao tải lạ. Qua kiểm tra, giám định phát hiện hai bao tải chứa 10 cá thể voọc chà vá chân đỏ, 1 khỉ mặt đỏ bị sấy khô, các cá thể này bị giết lấy hết nội tạng, não và sấy khô.

Ngoài ra còn 1 cá thể rùa sa nhân còn sống cùng 19 viên đạn thể thao.

Cơ quan điều tra nhận định, rất có thể các đối tượng này đi săn bắn thú dài ngày rồi ép khô để mang về nấu cao.

Hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng được đối tượng và mở rộng điều tra để xử lý vụ việc.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news