Tin mới

10 học sinh tiểu học bị lừa buôn lậu hàng trăm điện thoại đắt tiền

Thứ bảy, 27/05/2017, 12:01 (GMT+7)

10 học sinh tiểu học đã bị hải quan Trung Quốc giữ lại vì mang theo hơn 200 chiếc điện thoại đắt tiền trong balo.

10 học sinh tiểu học đã bị hải quan Trung Quốc giữ lại vì mang theo hơn 200 chiếc điện thoại đắt tiền trong balo.

SCMP đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 23/5 tại cửa khẩu giữa Thâm Quyến và Hong Kong. Khi đó, Hải quan Trung Quốc phát hiện ba lô của nhóm học sinh phồng một cách bất thường nên đã giữ lại kiểm tra.

Ảnh: SCMP.

Khi mở balo, hải quan tịch thu được 90 điện thoại iPhone 7s, 100 iPhone 6, 20 Samsung S8 và 10 kg tổ yến, với trị giá gần một triệu tệ (145.000 USD).

Theo nhóm học sinh khai báo, nhiều người đã nhờ mang hàng từ Hong Kong về đại lục để tránh bị hải quan kiểm tra. Đổi lại, các em sẽ được cho ăn kem và đồ ăn nhanh.

Nhân viên hải quan cho biết, rất nhiều người tìm cách mua hàng miễn thuế ở HongKong rồi bán chúng sang đại lục.

Hải quan Trung Quốc đại lục và Hong Kong đang mở chiến dịch trấn áp buôn lậu qua biên giới và giáo dục học sinh về vấn đề này. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: buôn điện thoại