Tin mới

10 lầm tưởng tai hại về virus corona nhiều người mắc phải

Thứ tư, 05/02/2020, 10:33 (GMT+7)

Virus corona hiện đã được công bố là tình trạng virus toàn cầu, tuy nhiên không ít người vẫn có nhiều lầm tưởng về đại dịch này.

Dưới đây là 10 lầm tưởng về virus corna mà ai cũng mắc phải được Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Canada giải đáp:

1. Lây bệnh ngay khi hít phải virus corona

Một người phải hít đủ một lượng virus nhất định mới bị nhiễm bệnh. Ảnh: Internet

Thụ thể của virus corona nằm sâu trong phổi người. Do đó một người phải hít đủ một lượng virus nhất định thì những virus này mới có cơ hội bám vào các thụ thể nằm sâu trong phổi.

2. Virus tồn tại trong không khí

Virus corona không bay lơ lửng trong không khí mà truyền nhiễm qua những hạt nước li ti mà người bệnh ho hoặc hắt hơi ra bên ngoài môi trường.

3. Tiếp xúc thông thường cũng lây bệnh

Tiếp xúc thông thường cũng lây bệnh là hiểu lầm tai hại về virus corona. Ảnh: Internet

Việc tiếp xúc thông thường sẽ không gây nhiễm bệnh, bạn chỉ gặp nguy hiểm khi ở gần người bệnh trong khoảng 2m và hít phải những hạt nước li ti do họ ho, hắt xì mà không che chắn.

4. Chạm vào vật chứa virus sẽ nhiễm bệnh

Các hạt nước có thể rơi xuống đất sau khi một người hắt xì.

Nếu như người khác chạm phải những hạt nước này bằng tay, khả năng nhiễm bệnh vẫn thấp vì trong trường hợp này, những hạt này phải đủ to và chứa đủ nhiều virus để tới được các thụ thể nằm sâu trong phổi người.

5. Virus corona có thể lây qua da

Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến của không ít người.

Virus corona chủ yếu lây qua đường hô hấp. Ảnh: Internet

Trên thực tế, virus corona không hề lây nhiễm qua da, chủ yếu lây qua đường hô hấp.

Mặc dù vậy, trong nghiên cứu gần đây của các chuyên gia Trung quốc chỉ ra rằng, virus này cũng có thể lây qua đường tiêu hóa.

6. Người đã nhiễm bệnh thì không cần đeo khẩu trang

Nên đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh. Ảnh: Internet

Đây là hiểu lầm tai hại của không ít người, khẩu trang là thứ cần có của người bệnh để tránh lây sang người khác.

Khẩu trang giúp ngăn dịch từ cơ thể bắn ra bên ngoài, do đó dù đã bị nhiễm bệnh cũng cần phải đeo khẩu trang để hạn chế lây lan cho cộng đồng.

7. Chỉ cần đeo khẩu trang sẽ tránh được bệnh

Không phải đeo khẩu trang là sẽ tránh được virus corona. Nhiều người người còn mắc sai lầm khi dùng tay sờ lên khẩu trang để chỉnh khiến tăng thêm khả năng nhiễm bệnh.

8. Coi thường việc rửa tay thường xuyên

Rửa tay thường xuyên giúp phòng bệnh hiệu quả. Ảnh: Internet

Khi bạn chạm phải bề mặt nước hạt nước li ti có chứa virus corona thì chỉ cần bạn rửa sạch tay trước khi sờ vào mặt, miệng, mắt...bạn sẽ tránh được khả năng bị lây nhiễm virus corona. 
Rửa tay thường xuyên và tránh sờ tay lên mặt sẽ giúp bạn bảo vệ bản thân giữa lúc đại dịch đang bùng phát.

9. Virus corona không lây qua đường mắt, mũi miệng

Trên thực tế, virus corona có lây truyền qua mắt, mũi và cổ họng.

Virus này được truyền nhiễm qua các hạt li ti, nếu những hạt này bắn vào mắt hoặc bị hít vào qua đường miệng hoặc mũi, bạn sẽ có khả năng nhiễm bệnh cao.

10. Chủ quan khi có dấu hiệu sốt, coi nhẹ việc cách ly

Nhiều người nhầm tưởng sốt, cúm thông thường với virus corona và chủ quan. Nếu như bạn đang bị ốm, bạn đừng nên coi nhẹ việc cách ly với mọi người.

Che miệng khi ho để không lây nhiễm sang người khác. Các triệu chứng ban đầu của virus corona rất giống với cúm thông thông thường nên không ít người chủ quan.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news