Tin mới

100 người nghiện trốn trại vì muốn "về nhà ăn Tết"

Thứ hai, 30/01/2017, 15:24 (GMT+7)

Sáng 30/1 (mồng 3 tết), ông Lê Tấn Dũng, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An xác nhận 100 học viên của Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (Ấp 2, xã Thủy Tây, Thạnh Hóa, Long An) trốn khỏi trung tâm vào chiều 29/1.

Sáng 30/1 (mồng 3 tết), ông Lê Tấn Dũng, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An xác nhận 100 học viên của Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (Ấp 2, xã Thủy Tây, Thạnh Hóa, Long An) trốn khỏi trung tâm vào chiều 29/1.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 15h ngày 29/1 khi các học viên bắt đầu đồng loạt la ó, đập phá một số vật dụng trong trung tâm. Khi trời bắt đầu xẩm tối, nhiều học viên bắt đầu tụ tập tiến về cổng chính và trốn khỏi trung tâm. 

Rất đông người thân của học viên trốn trại tập trung trước cổng trung tâm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, ông Lê Tấn Dũng cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các lực lượng tiếp cận hỗ trợ trung tâm, đồng thời ra thông báo kêu gọi các học viên quay trở lại. Gia đình các học viên trốn khỏi trại cũng đã được thông báo về vụ việc.

Đến 8h cùng ngày, 61 học viên trong số 100 học viên trốn trại đã quay trở lại trung tâm. Các học viên nói do tết buồn, có tâm lý muốn ăn tết nên đã hành động bộc phát trên. 

Vnexpress cung cấp thêm thông tin cho biết hiện trước cổng trung tâm tập trung khá đông nhân thân của những người nghiện trốn trại. Họ cũng phối hợp với cơ quan chức năng để vận động con em mình quay trở lại trung tâm.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news