Tin mới

12 con Thiên nga ở hồ Gươm đã bị bắt lại giữa đêm

Thứ ba, 06/02/2018, 08:09 (GMT+7)

Từ khoảng 21h đêm ngày 5/2, một nhóm công nhân của công ty Thoát nước Hà Nội đã dùng lưới quăng bắt lại toàn bộ 12 con thiên nga vừa được thả thử nghiệm ở hồ Gươm từ trưa ngày hôm nay.

Từ khoảng 21h đêm ngày 5/2, một nhóm công nhân của công ty Thoát nước Hà Nội đã dùng lưới quăng bắt lại toàn bộ 12 con thiên nga vừa được thả thử nghiệm ở hồ Gươm từ trưa ngày hôm nay.

Tin tức trên Tri Thức Trực TuyếnVietnamnet cho hay, đêm 5/2, Cty Thoát nước Hà Nội đã tiến hành bắt lại toàn bộ 12 con thiên nga được thả thử nghiệm ở hồ Gươm để chuyển sang hồ Thiền Quang.

Từ khoảng 21h, tức chưa đầy 24h sau khi thả thử nghiệm ở hồ Gươm, một  nhóm công nhân đã dùng lưới quăng bắt lại 12 con thiên nga. 

Từ khoảng 21h, tức chưa đầy 24h sau khi thả thử nghiệm ở hồ Gươm, một  nhóm công nhân đã dùng lưới quăng bắt lại 12 con thiên nga. 

Trao đổi trên Tri Thức Trực Tuyến, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xác nhận 12 con thiên nga được thả xuống hồ Gươm đã được bắt lên và chuyển sang hồ Thiền Quang.

Các công nhân phải tiến hành vây bắt bằng lưới.

Theo vị lãnh đạo này thì một số nhà khoa học phản đối việc thả thiên nga xuống hồ Gươm. Các nhà khoa học cho rằng đây là chốn linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết rùa vàng, thả con gì cũng phải nghiên cứu thận trọng.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng cho biết chỉ biết thông tin qua báo chí, chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về dự án thả thử nghiệm thiên nga xuống hồ Gươm. Theo nguyên tắc, việc thả bất cứ sinh vật nào xuống hồ Gươm đều phải được sự đồng ý của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Chuyển thiên nga lên ô tô di chuyển từ hồ Gươm về hồ Thiền Quang.

Trước đó, sáng 5/2, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay sau khi hoàn thành việc nạo vét và bổ sung nước hồ Gươm (Hà Nội), đơn vị thả thí nghiệm thiên nga ở góc hồ và quây lưới để du khách và người dân tham quan, chiêm ngưỡng.

Loại thiên nga này được nhập từ Bỉ, thích nghi được với khí hậu của Việt Nam. Trước mắt đơn vị này chỉ thả thí điểm một số cặp xuống hồ Gươm, và nhận góp ý từ các chuyên gia và người dân.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news