Tin mới

12 giờ cân não tách cặp song sinh dính liền hy hữu nhất Việt Nam

Thứ tư, 30/08/2017, 09:49 (GMT+7)

40 y bác sĩ từ các khoa gây mê, hồi sức, phẫu thuật tạo hình, thần kinh…chia thành 8 ê-kíp phối hợp với nhau thực hiện ca mổ tách rời 2 bé gái song sinh dính liền phần xương cụt hy hữu tại Việt Nam.

40 y bác sĩ từ các khoa gây mê, hồi sức, phẫu thuật tạo hình, thần kinh…chia thành 8 ê-kíp phối hợp với nhau thực hiện ca mổ tách rời 2 bé gái song sinh dính liền phần xương cụt hy hữu tại Việt Nam.

Báo Vietnamnet đưa tin, cách đây 1 năm, 2 bé gái Điểu Thị Bảo Ân và Điểu Thị Bảo Hân được sinh ra tại Bình Phước, nặng 3,4 kg, trong tình trạng dính liền mông, không có hậu môn.

Cặp song sinh dính nhau trước khi phẫu thuật (Ảnh: Trí thức trẻ)

2 ngày sau sinh, 2 bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Theo chẩn đoán của bác sĩ, cặp song sinh dính nhau vùng thắt lưng cùng cụt - dò hậu môn tiền đình.

Sau gần 1 năm thăm khám và xém xét tình trạng của hai bé, tháng 8/2017, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật tách dính cho Bảo Hân – Bảo Ân.

Trải qua hơn 11h đồng hồ, hai bé đã được tách ra thành công. Hiện tại, các bé đang trong tình trạng lâm sàng tạm ổn dù còn thở máy, kháng sinh  và truyền dịch.

Các bác sĩ đã trải qua giờ phút phẫu thuật căng thằng.

40 y bác sĩ từ các khoa gây mê, hồi sức, phẫu thuật tạo hình, thần kinh…chia thành 8 ê-kíp phối hợp với nhau thực hiện ca mổ tách rời, với sự cố vấn chuyên môn từ giáo sư Trần Đông A.

GS.BS Trần Đông A, cố vấn chuyên môn cho ca phẫu thuật chia sẻ, đây là ca mổ tách rời cơ thể bệnh nhi lần đầu tiên được thực hiện tại BV Nhi Đồng 2. Đặc biệt, từ sau năm 1975 đến nay, tại Việt Nam mới xuất hiện trường hợp hai bệnh nhi song sinh dính nhau vùng cụt. Tính trên thế giới thì đây là ca thứ 29.

Hai bé sau khi được tách rời có sức khỏe khá tốt (Ảnh: Trí thức trẻ)

Các phẫu thuật viên đã tiến hành rạch da, tách đôi tủy, vá che phủ màng cứng. Tách rời các cấu trúc tiêu hóa nếu có dính nhau hoặc chạm thương. Đồng thời tạo hình sàn chậu, làm hậu môn đại tràng tạm thời, phục hồi và tạo hình mạch máu.

Ê-kíp phẫu thuật cho hay, điểm mấu chốt trong ca mổ tách rời cần xác định được dây thần kinh của từng bé, bởi do dính liền nên cấu trúc các dây thần kinh khá lộn xộn.

Ngoài ra việc tách phần tủy ở đoạn cùng cụt, phải an toàn, đảm bảo chức năng thần kinh cho 2 bé đều tốt

 Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news