Tin mới

12 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 29/04/2018, 06:58 (GMT+7)

Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trên toàn quốc có 12 người thiệt mạng, 7 nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông.

Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trên toàn quốc có 12 người thiệt mạng, 7 nạn nhân bị thương do Tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia ngày 28/4, trên toàn quốc xảy ra 15 vụ đường bộ, làm chết 12 người và 7 người bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết ngày 28/4, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người và 7 nạn nhân bị thương.

Trong ngày, công an các địa phương phát hiện trên 8.000 trường hợp vi phạm luật, xử phạt hành chính hơn 6 tỷ đồng và tạm giữ hàng nghìn giấy tờ các loại.

Hệ thống đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 40 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về tình trạng tăng giá vé, nhồi nhét khách, chở quá số người quy định và ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Về công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã phát hiện trên 8.505 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt hành chính 6,4 tỷ đồng và tạm giữ hàng nghìn giấy tờ các loại.

Lĩnh vực đường thủy xử lý 302 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 100 triệu đồng.

Đức Hoà (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news