Tin mới

Những bức ảnh phát ra sự run rẩy tại xứ sở có người ở lạnh nhất thế giới

Thứ tư, 13/01/2021, 17:42 (GMT+7)

Nếu như nhiệt độ -4C khiến Mẫu Sơn, Y Tý... của Việt Nam có băng tuyết và dân tình đổ xổ đi để chiêm ngưỡng thì chắc chắn bạn sẽ phải kinh ngạc khi chứng kiến cuộc sống tại Vương quốc giá lạnh Siberia.

Những hình ảnh dưới đây khiến chúng ta chỉ nhìn thôi cũng đủ run rẩy. Người dân đã quen với nhiệt độ khắc nghiệt, -50, -60C nên nhiệt độ ấm hơn của mùa đông năm nay khiến họ phàn nàn.

Nhiều người dân Siberia còn đang phàn nàn rằng thời tiết hiện tại ôn hòa hơn. Do biến đổi khí hậu nên chúng ta không còn có được những mùa đông lạnh thấu xương mà nhiều người nhớ về thời thơ ấu.

Những ngày gần đây, rất nhiều bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, ghi lại cuộc sống tại Yakutia, khu vực có người định cư lạnh nhất thế giới khi mà nhiệt độ chạm mức -50C.

Chiếc khăn mặt biến thành bàn ăn dễ dàng giữa tiết trời giá lạnh. Ảnh: Siberiatimes

Quần áo, mì đã nấu chín đông cứng trong vài phút khi để ngoài trời. Ảnh: Siberiatimes

Ở Yakutia, người dân địa phương có cách ăn mừng cái lạnh của riêng họ. Chẳng hạn như giáo viên Galina Davydova biến việc giặt giũ thành một tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục.

Ở đây lạnh đến mức lông mi đóng băng nếu bạn không cẩn thận. Kính có thể bị sương giá dày đặc dán chặt vào mặt người đeo.

Họ thực sự là những con người can đảm khi có thể tắm ở tiết trời khắc nghiệt như vậy. Ảnh: Siberiatimes

Nước khi hất lên sẽ nhanh chóng đóng băng, trông như pháo hoa. Ảnh: Siberiatimes

Những con cá không cần bỏ tủ đông, để ngoài trời thôi cũng không thể bị hư hỏng. Ảnh: Siberiatimes

Lông mi đóng băng là có thật! Ảnh: Siberiatimes

Nước tiểu cũng đóng băng luôn! Ảnh: Siberiatimes

(Theo: Siberiatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news