Tin mới

14 người tử vong vì tai nạn giao thông ngày 30/4

Thứ năm, 30/04/2020, 19:10 (GMT+7)

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước có 14 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước có 14 người chết vì Tai nạn giao thông. Ảnh: Dân trí

Báo Tri thức trực tuyến, Dân trí, Thanh niên dẫn nguồn từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 30/4 toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người và bị thương 12 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông tăng 6, nạn nhân tử  vong giảm 2, người bị thương giảm 4. Các vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không có sự cố nào.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đã xử lý hơn 3.500 trường hợp vi phạm tại đường bộ, số tiền phạt là hơn 4,2 tỷ đồng; đường thủy xử lý 86 trường hợp, số tiền phạt là gần 140 triệu đồng, tạm giữ 49 ô tô, 564 mô tô, xe gắn máy, tước 371 giấy phép lái xe. Theo báo cáo của 43 địa phương, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 179 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Từ chiều tối 29 đến sáng 30/4, người dân tại Hà Nội và TP.HCM đã đổ về quê nhân đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 gây ra ùn tắc nghiêm trọng tại các cửa ngõ. Cả buổi sáng nay, các tuyến đường cửa ngõ từ TP.HCM tỏa đi miền Đông và miền Tây đều đã bị kẹt xe kéo dài từ sáng sớm đến trưa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news