Tin mới

14 nhân viên y tế mắc Covid-19 sau 12 ngày phát hiện ca đầu tiên ở Đà Nẵng

Thứ năm, 06/08/2020, 14:27 (GMT+7)

Từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, 14 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong đó có một người mang thai, hầu hết làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng, trở thành bệnh nhân Covid-19.

Theo tin tức trên VNE, sau 12 ngày kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng, Đà Nẵng ghi nhận 192 ca Covid-19. Riêng Bệnh viện Đà Nẵng, ổ dịch phức tạp nhất, có đến 11 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, thực tập sinh, bị lây nhiễm. Bệnh viện Phụ sản - Nhi, 2 người. Trung tâm Y tế quận Hải Châu, một điều dưỡng.

Các nhân viên y tế Đà Nẵng được đưa đi cách ly. Ảnh: Kenh14

Ngoài ra, một nhân viên y tế, một bác sĩ ở tỉnh khác đến bệnh viện Đà Nẵng thăm người nhà cũng bị lây nhiễm.

Các ca nhiễm trong nhân viên y tế đều khó xác định được nguồn lây chính xác. Trước ngày 25/7, ngày Đà Nẵng công bố ca nhiễm đầu tiên sau 99 ngày cả nước không lây nhiễm cộng đồng, các biện pháp bảo hộ cho nhân viên y tế ít được thực hiện đầy đủ. Họ có nguy cơ lây nhiễm cao. Họ bị hoán đổi vai trò bất ngờ, trở thành người bệnh trong tình huống bất khả kháng.

rong đợt dịch Covid-19 thứ 2 này, Việt Nam đã có 14 cán bộ y tế bị nhiễm SARS-CoV-2 trong tổng số 222 người mới mắc, chiếm tỷ lệ 6%. Ảnh minh hoạ

Bác sĩ đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch mới, ghi nhận ngày 27/7, là bệnh nhân 421 (nam, 26 tuổi, bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng). Chưa có báo cáo nào đã công bố xác định được anh bị lây từ đâu. Trước khi kết quả xét nghiệm dương tính, BN chỉ ho khan và có lịch trình di chuyển khá dày.

Việt Nam đang thiếu hụt cán bộ y tế, số cán bộ y tế thấp hơn một số nước trong khu vực. Nếu kịch bản có thêm những ca bệnh, sẽ xuất hiện tình huống thiếu hụt nguồn nhân lực y tế. Ảnh: FB

Khoa Hồi sức tích cực chống độc có 3 nữ điều dưỡng cùng được ghi nhận nhiễm nCoV ngày 26/7. Bệnh nhân 423 (41 tuổi), ngày 24/7 tiếp xúc với bệnh số 416 khoảng 3 phút. Còn bệnh nhân 424 (nữ, 58 tuổi), ngày 22/7 xuất hiện triệu chứng sốt, ho nhưng không điều trị. BN 425 (24 tuổi).

Tuy không chăm sóc trực tiếp cho các bệnh nhân đầu tiên, 416 và 418, nhưng ngày 23/7, chị này trò chuyện với các đồng nghiệp có tiếp xúc gần với ca 418.

Khoa Y học cổ truyền ghi nhận 2 ca. BN 435 (nữ, 29 tuổi, là điều dưỡng). Chị không tham gia các phòng mạch tư ngoài bệnh viện, làm việc liên tục tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 21 đến 23/7. Đêm 26/7, chị sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại Bệnh viện Phổi. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không đau họng, không khó thở.

BN 571 (35 tuổi, nam điều dưỡng), anh làm việc tại khoa và có đi ăn tiệc cưới tại một nhà hàng cùng nhiều đồng nghiệp. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy dịch hầu họng. Ngày 31/7, bệnh nhân đi cách ly khi có kết quả.

Khoa Nội thận - Nội tiết có một nam nhân viên và 2 nữ điều dưỡng dương tính. BN 451 (36 tuổi), khởi phát bệnh từ ngày 26/7, với nhiều triệu chứng rõ rệt của Covid-19 như sốt, mệt mỏi nhiều, tức ngực. Những ngày này, chị nằm tại phòng Dược của khoa, chủ yếu giao tiếp với các đồng nghiệp, ít tiếp xúc bệnh nhân. Kết quả ngày 29/7 khẳng định nhiễm nCoV, hiện sức khỏe của chị cơ bản ổn định.

BN 465 (nữ, 29 tuổi), nhiễm nCoV không triệu chứng, chỉ được xác định dương tính khi làm xét nghiệm. Ngày 30/7 chị được chuyển đến khu cách ly và điều trị của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

BN 646 (30 tuổi). Từ ngày 23 đến 1/8, anh làm việc ở viện, về nhà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình, không đến nơi nào khác.

BN 495 là kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng, 30 tuổi. Trong vòng 14 ngày trước khi dương tính nCoV, chị làm việc tại khoa. Hiện, bệnh nhân có bầu 11 tuần. Chị cùng BN 569, mang thai 35 tuần là 2 bệnh nhân Covid-19 đang mang thai đầu tiên ở Đà Nẵng.

Theo PGS, TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin có 14 cán bộ y tế mắc Covid-19, Công đoàn ngành y tế đã hỗ trợ về mặt kinh tế và tinh thần cho các cán bộ y tế.

"Mới đây, chúng tôi cũng có văn bản gửi tới 16 đơn vị y tế đang có cán bộ tăng cường tại miền Trung, trong đó công đoàn cần quan tâm đến gia đình những cán bộ đi làm nhiệm vụ, đặc biệt thống kê những gia đình có điều kiện khó khăn, vận động các cán bộ y tế ở lại hỗ trợ trực tiếp gánh vác trách nhiệm chung, tăng cường khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ này", trên Nhân dân dẫn lời PGS, TS Phạm Thanh Bình chia sẻ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news