Tin mới

14 sai lầm về virus corona nhiều người mắc phải được WHO giải đáp

Thứ hai, 10/02/2020, 09:24 (GMT+7)

WHO phối hợp cùng Bộ Y tế để giải đáp những thắc mắc có liên quan đến phòng lây nhiễm virus corona.

WHO phối hợp cùng Bộ Y tế để giải đáp những thắc mắc có liên quan đến phòng lây nhiễm virus corona.

1. Virus corona chỉ lây bệnh cho người già, có lây bệnh cho người trẻ?

Mọi người ở tất cả các lứa tuổi đều bị nhiễm virus corona.

Những người lớn tuổi và những người có các bệnh nền như hen, đái tháo đường, bệnh tim sẽ có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng bởi virus corona hơn.

Tổ chức Y tế thế giới WHO cùng Bộ Y tế khuyến cáo người dân ở tất cả độ tuổi cần chủ động phòng bệnh cho mình, bằng cách thực hiện tốt vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp.

2. Máy quét thân nhiệt có tác dụng hiệu quả thế nào trong việc phát hiện người bị nhiễm virus corona?

Máy quét thân nhiệt có hiệu quả trong việc phát hiện những người bị sốt (nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường) do nhiễm virus corona mới.

Tuy nhiên máy không thể phát hiện ra những người bị nhiễm bệnh nhưng chưa bị sốt. Điều này do phải mất từ 2 -10 ngày người bị nhiễm bệnh mới phát bệnh và bị sốt.

3. Virus corona có thể tồn tại ở khí hậu nóng ẩm không?

Nhiều hiểu lầm về virus corona đã được WHO giải đáp. Ảnh: Internet

Virus corona có thể tồn tại ở khí hậu nóng ẩm. Bằng chứng là đại dịch này đã lan sang các quốc gia cả khí hậu nóng và ẩm, lạnh và khô.

Quan trọng nhất là bạn thực hiện biên pháp phòng ngừa dù ở nơi nào hay quốc gia nào.

Thường xuyên rửa tay, dùng khăn giấy hoặc khuỷa tay áo để che mũi, miệng khi ho và hắt hơi.

4. Ăn tỏi có giúp ngăn ngừa virus corona?

Tỏi là một thực phẩm tốt cho sức khỏe và có thể có một số tính kháng khuẩn.

Mặc dù vậy chưa có bằng chứng nào chứng mình ăn tỏi giúp ngăn ngừa virus corona.

5. Nên uống nhiều nước giúp giảm đau họng, uống nhiều nước có giúp khỏi bị nhiễm 2019 - virus corona không?

Việc giữ cơ thể luôn đủ nước và uống nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, nhưng việc uống nước không giúp ngăn ngừa virus corona.

Nếu bị sốt, ho, khó thở, hãy đi khám sớm để nhận được tư vấn.

6. Rửa mũi bằng nước muối có ngăn ngừa nhiễm virus corona?

Chưa có bằng chứng cho thấy việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối có thể giúp bạn không bị nhiễm virus corona mới.

Nhiều bằng chứng hạn chế cho thấy việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối sẽ giúp mọi người hồi phục nhanh hơn khi mắc cảm lạnh thông thường.

Mặc dù vậy, việc làm này chưa được chứng minh sẽ giúp ngăn ngừa các nhiễm trùng đường hô hấp.

7. Nước súc miệng có giúp bạn tránh lây nhiễm virus corona mới?

Không có bằng chứng cho thấy việc sử dụng nước súc miệng sẽ bảo vệ bạn khỏi nhiễm virus corona mới.

Nhiều sản phẩm súc miệng giúp loại bỏ vi khuẩn nhất định trong nước bọt và miệng trong vòng vài phút nhưng điều này không có nghĩa nó sẽ bảo vệ bạn khỏi virus corona.

8. Vắc -xin phòng bệnh viêm phổi có bảo vệ bạn khỏi virus corona được không?

Vắc-xin phòng bệnh viêm phổi cũng như vắc -xin phế khuẩn cầu...không giúp bảo vệ bản khỏi virus corona mới.

Do đây là loại virus mới và khắc biệt nên cần vắc-xin đặc hiệu riêng.

Hiện các nhà khoa học đang tiến hành phát triển vắc -xin chống lại virus corona.

Dù vậy bạn vẫn nên tiêm vắc-xin phòng các bệnh về hô hấp để bảo vệ sức khỏe của mình.

9. Nhận thư hoặc bưu kiện từ Trung Quốc có an toàn không?

Những kiến thức cơ bản về virus corona mà người dân nên biết. Ảnh: Internet

Những người nhận bưu kiện từ Trung Quốc không có nguy cơ bị lây nhiễm virus corona.
Nhiều phân tích trước đây cho thấy virus corona không tồn tại lâu trên các đồ vật như thư hay bưu kiện.

10. Có thuốc đặc hiệu để phòng và điều trị virus corona không?

Tính đến thời điểm hiện tại, không có thuốc đặc hiệu để phòng và điều trị virus corona mới. 
Mặc dù vậy, những trường hợp nhiễm bệnh do virus vẫn cần được chăm sóc phù hợp và điều trị triệu chứng.

Những trường hợp nhiễm bệnh nghiêm trọng cần được chăm sóc và điều trị tích cực.
Một số biệnpháp điều trị đặc hiệu đang được nghiên cứu và sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng.

Tổ chức Y tế thế giới hiện đang nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu và phát triển với nhiều đối tác.

11. Khói và khí từ pháo hoa có thể phòng virus corona mới?

Điều này là hoàn toàn không thể, việc hít thở khói và khí từ pháo hoa hoặc pháo còn gây nguy hiểm.

Bởi khói và khí từ pháo hoa chứ dixoxit lưu huỳnh có tính độc nhẹ, nhiều người có thể bị dị ứng với nó như bị kích ứng mắt, mũi họng và phổi, thậm chí gây nên cơn hen.

12. Uống rượu bia có bảo vệ bạn khỏi nhiễm virus corona?

Đồ uống có cồn không giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ bị nhiễm virus corona.

Bạn nên hạn chế tối đa việc uống rượu bia để bảo vệ sức khỏe. Những người không uống được rượu bia không nên tập uống để ngăn ngừa virus corona vì biện pháp này không có tác dụng.

13. Kháng sinh có thể phòng và điều trị virus corona mới không?

Kháng sinh không thể diệt được virus mà chỉ có tác dụng với vi khuẩn.

Theo đó, virus corona là virus, do đó kháng sinh không phải là biện pháp để phòng hay điều trị bệnh.

Nếu bạn phải nhập viện do bị nhiễm virus corona, bạn có thể được chỉ định dùng kháng sinh để điều trị các bệnh do đồng nhiễm khuẩn.

14. Động vật nuôi có thể lây truyền virus corona mới không?

Tính đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy động vật như chó, mèo có thể nhiễm virus corona mới.

Dù vậy bạn vẫn nên rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với động vật.

Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều vi khuẩn gây bệnh, có thể lây truyền từ động vật sang người như E.coli và Salmonella.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news