Tin mới

14 tấn sầu riêng ở Đồng Nai nghi tẩm hóa chất chưa rõ nguồn gốc

Thứ tư, 11/07/2018, 16:43 (GMT+7)

Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) vừa bắt quả tang một cơ sở nghi ngâm, tẩm hóa chất vào sầu riêng với quy mô lớn trước khi mang tiêu thụ.

Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) vừa bắt quả tang một cơ sở nghi ngâm, tẩm hóa chất vào sầu riêng với quy mô lớn trước khi mang tiêu thụ.

Theo báo CAND, công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra cơ sở sơ chế, thu mua trái cây Hùng Thuận ở ấp Báo Định (xã Xuân Định, Xuân Lộc) do ông Nguyễn Thành Tâm (34 tuổi) làm chủ có hành vi ngâm tẩm hóa chất vào sầu riêng.

Hóa chất được thu giữ tại cơ sở của ông Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, một số công nhân tại cơ sở trên bị công an bắt quả tang đang quét một loại bột ướt, có màu vàng vào cuống trái sầu riêng, sau đó đem nhúng vào thùng chứa nước nghi có hóa chất. Số sầu riêng đã nhúng được đưa lên kệ để quạt khô, dán tem, đóng thùng.

Đoàn kiểm tra phát hiện hơn 800 thùng sầu riêng đã bôi, nhúng dung dịch màu vàng với tổng trọng lượng khoảng 14 tấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra các hóa chất được sử dụng để ngâm, tẩm sầu riêng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiều dụng cụ dùng để bôi, nhúng sầu riêng như xô chứa dung dịch nước màu vàng; gần 20 chai hóa chất; khoảng 30 kg tem có in nhiều loại chữ nước ngoài; hơn 10 bịch bột màu không nhãn hiệu và bịch kích thích sinh trưởng hiệu Lunar 150WP dùng để phun trên lá sầu riêng cũng đã được phát hiện tại cơ sở này, theo Tuổi Trẻ.

Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời lấy mẫu sản phẩm gửi đến cơ quan chức năng kiểm nghiệm.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news