Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Người phụ nữ về nước đầu thú tại khu cách ly tập trung sau 9 năm bị truy nã

Thứ sáu, 15/01/2021, 15:54 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 15/1/2021: Người phụ nữ về nước đầu thú tại khu cách ly tập trung sau 9 năm bị truy nã; Bắt cóc hai mẹ con đưa đi nhiều nơi bạo hành gây sức ép đòi 1 tỷ đồng....

Người phụ nữ về nước đầu thú tại khu cách ly tập trung sau 9 năm bị truy nã

Sáng 15/1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Thị Hợp (50 tuổi; ngụ xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang. 9 năm trước Hợp bị truy nã về tội “Tham ô tài sản”.

Hợp nguyên là kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Trù Hựu. Trong thời gian làm kế toán, Hợp lập khống chứng từ để rút tiền, nhận tiền gửi của khách hàng nhưng không nhập tiền vào quỹ mà để tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, lập khống hồ sơ vay để rút tiền tại Quỹ tín dụng của xã Trù Hựu.

Hợp bỏ trốn khởi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can về tội tham ô tài sản.

Ngày 1/9/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã Hợp.

Ngày 31/12/2020, Hợp nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Cần Thơ với mục đích để đầu thú với công an tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống dich Covid-19, Hợp được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly nhà ở ký túc xá sinh viên tại Bạc Liêu.

Sau 14 ngày được cách ly, Hợp tự nguyện ra đầu thú với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang.

Bắt cóc hai mẹ con đưa đi nhiều nơi bạo hành gây sức ép đòi 1 tỷ đồng

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Trần Đình Hoạt (55 tuổi, ở TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Trần Minh Tiến (41 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), Hoàng Xuân Quang (36 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Trần Kim Chung (35 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội Giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Hoạt có mâu thuẫn chuyện làm ăn với anh X. J. C. (quốc tịch Trung Quốc, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Để đòi 1 tỷ đồng tiền hùn vốn, Hoạt lên kế hoạch bắt cóc người thân của anh C.

Trưa 29/11/2020, Hoạt chỉ đạo đàn em bắt giữ vợ anh C. là chị V. T. D. (36 tuổi) cùng con trai 5 tháng tuổi tại chung cư ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Một ngày sau, anh C. trình báo vụ việc với Công an phường Kim Giang.

Chiều 2/12/2020, Công an quận Thanh Xuân giải cứu được chị D. và cháu bé, đồng thời bắt giữ các bị can.

Chủ hụi hốt hụi hội viên, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Ngày 15/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối và lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Ngọc Mai (SN 1975, ngụ ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016, bà Mai tổ chức hoạt động chơi hụi và đứng ra làm chủ hụi. Từ 2-2019 đến 5-2020, do bản thân cần tiền tiêu xài, bà này dùng thủ đoạn gian dối bằng cách mở các dây hụi, rủ nhiều người tham gia để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Lợi dụng hụi viên không khui hụi đầy đủ, không quen biết nhau, bà Mai tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi. Đồng thời, nói dối cần bán hụi, nếu ai mua sẽ bán, người mua sẽ có lãi.

Đến khi không còn khả năng thanh toán, bà này tuyên bố vỡ hụi. Với thủ đoạn như trên, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Mai để tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ việc.

Giả danh cán bộ quản lý thị trường để tống tiền

Sáng 14/1, Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toàn xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Văn Thuyết, sinh năm 1997, thường trú tỉnh Thanh Hóa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3 đến tháng 7/2020, bị cáo Mai Văn Thuyết đã giả danh là cán bộ của Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk và cán bộ của Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Đắk Lắk) để gọi điện đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thông báo sắp có đoàn kiểm tra, các chủ cơ sở kinh doanh muốn không bị kiểm tra thì phải đưa tiền cho bị cáo Thuyết bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản ở ngân hàng.

Trước khi gọi điện cho doanh nghiệp, bị cáo Thuyết tra cứu trên mạng để tìm kiếm thông tin về các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tìm hiểu về yêu cầu tiêu chuẩn để được cấp các loại giấy phép về phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm; tem nhãn mác.

Với phương thức, thủ đoạn phạm tội vừa nêu, từ tháng 3 đến tháng 7/2020, Thuyết đã thực hiện 10 vụ lừa đảo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chiếm đoạt được tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news