Tin mới

15 ca mắc Covid-19 mới nhất ở Đà Nẵng có lịch trình di chuyển rất phức tạp

Thứ bảy, 08/08/2020, 20:35 (GMT+7)

Hầu hết các ca nhiễm trước khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 đều chủ quan, đi lại nhiều và tiếp xúc nơi đông người.

Chiều tối ngày 8/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã có thông tin về 15/22 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng được công bố ngày 7/8.

(ảnh minh họa Dân Việt)

Trong đó, trường hợp 1 là bệnh nhân (BN) P.T.B (nữ, SN 1947, trú K211 đường Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 24 - 26/7, BN tiếp xúc với người trong gia đình có trở về từ Bệnh viện (BV) Đà Nẵng. Ngày 25 - 26/7, BN tiếp xúc gần với những người trong gia đình đến từ xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp 2 là BN N.T.T (nam, SN 1985, trú Thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Từ ngày 4/6, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng và được điều trị cho đến nay. Từ ngày 1 - 12/7, BN N.T.T được người thân đến chăm sóc. Ngày 13/7, BN N.T.T trở về tỉnh Quảng Ngãi và thường trú tại xã Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Từ ngày 13/7 - 1/8, BN được anh trai thường xuyên chăm sóc.

>> Xem thêm: Đáng khen nữ bệnh nhân 752 ở Hà Nội, tự ý thức cách ly sau khi đi Đà Nẵng: Sơ bộ chỉ 8 F1

Trường hợp 3 là BN Đ.Đ.C (nam, SN 1950, trú K14 đường Bùi Chát, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Từ ngày 7 - 13/7, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng. Ngày 13/7, BN xuất viện trở về nhà.

Trường hợp 4 là BN N.N.H (nam, SN 1984, trú tổ 5, thôn Tam Hoà, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Từ tháng 2 đến nay, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 5 là BN L.T.M (nữ, SN 1956, trú thôn Phong Ngũ, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ngày 15/7, BN được con trai và con gái đưa đến khám, nhập viện tại BV Đà Nẵng và được điều trị cho đến nay.

(ảnh minh họa internet)

Trường hợp 6 là BN N.V.C (nam, SN 1958, trú K379 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê). Chiều 20/7, BN được con dâu đưa đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng, được điều trị cho đến nay.

Trường hợp 7 là BN N.T.T (nữ, SN 1937, trú thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Từ ngày 26/6 - 25/7, BN đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 8 là BN L.X.H (nam, SN 1997, trú Thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Khoảng ngày 1 - 2/7, BN được bố đưa đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng. Trong quá trình điều trị tại BV, BN đi ăn tại cổng BV Đà Nẵng (đường Quang Trung, quận Hải Châu) và căn tin của BV.

>> Xem thêm: Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 25 truy tìm hành khách trên 2 chuyến bay VN7282 và VJ733

Trường hợp 9 là BN L.V.C (nam, SN 1974, trú K36 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Ngày 26/7, BN được xe của BV Đà Nẵng đến chở lên BV để chạy thận nhân tạo và sau đó, BN được cách ly tại đây.

Từ ngày 27/7 - 5/8, BN được chuyển cách ly tại Khách sạn Luna Diamond Đà Nẵng (242-244 Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà).

Trường hợp 10 là BN T.B (nam, SN 1953, trú K26 Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Từ ngày 1 - 13/7, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng. Thời gian này, ngoài vợ BN chăm sóc bệnh nhân, còn có con dâu vào thăm. Sáng 14/7, BN xuất viện. Ngày 15/7, BN bị té nên nhập viện Khoa cấp cứu, BV Đà Nẵng.

(ảnh minh họa internet)

Trường hợp 11 là BN Đ.T.C (nữ, SN 1955, trú đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). BN thường xuyên điều trị và chạy thận tại BV Đà Nẵng trong mấy năm trở lại đây. Trong suốt thời gian này, BN chỉ đến BV Đà Nẵng rồi về nhà.

Trường hợp 12 là BN N.B (nam, SN 1949, trú thôn 5, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Từ ngày 17 - 27/7, BN đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 13 là BN Đ.V.L (nam, SN 1966, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Từ ngày 20 - 31/7, BN đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Buổi sáng các ngày từ 20 - 31/7, BN ăn sáng tại các quán vỉa hè gần cổng Bệnh viện Đà Nẵng.

>> Xem thêm: Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng vỡ òa, vẫy tay chào mừng phút dỡ lệnh phong tỏa

Trường hợp 14 là BN L.N.T.O (nữ, SN 1972, trú K211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Ngày 4/8, BN cùng con đến nhà cô tại K211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà và mua mỳ góc ngã tư đường Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Trường hợp 15 là BN P.T.A.D (nữ, SN 2002, trú K211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Ngày 4/8, BN cùng mẹ đến nhà cô tại K211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà và mua mỳ góc ngã tư đường Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Đà Nẵng