Tin mới

15 trường hợp nhiễm Covid-19 vì cố tắm cho người chết

Thứ bảy, 23/05/2020, 20:30 (GMT+7)

Nhiều người dân Indonesia đã không ngần ngại mở nắp quan tài của bệnh nhân nhiễm Covid-19 để làm nghi thức tắm rửa.

Tờ Mirror đưa tin cho biết bấp chấp cảnh bảo của nhân viên y tế, nhiều người dân Indonesia đã không ngần ngại mở nắp quan tài của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 để làm nghi thức tắm rửa khiến 15 người khoẻ mạnh sau buổi tang lễ.

Người đào huyệt ở Indonesia phải mặc đồ bảo hộ kín theo đúng quy định. Ảnh: PA

Theo đó, những người này đã bỏ qua những chỉ dẫn y tế để tiến hành tắm rửa cho người bệnh đã mất do Covid-19.

Theo tập tục tại đất nước này, người chết được chôn càng sớm càng tốt nhưng trước khi hạ huyệt cần được tắm rửa sạch sẽ.
Thi thể của các ca nhiễm Covid-19 được bọc một lớp ny-lon và đặt trong một quan tài bằng gỗ trước khi trao lại cho gia đình.

Báo chí địa phương cho biết điều này vi phạm những khuyến cáo của quan chức y tế Indonesia trong việc phòng chống Covid-19.

Tính đến 23/5, đất nước này đã có hơn 20.000 người nhiễm bệnh, hơn 1.300 người chết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news