Tin mới

16 người vướng vào vòng lao lý vì rủ nhau đi trộm khoai lang

Thứ sáu, 06/10/2017, 19:42 (GMT+7)

16 đối tượng đều là anh em, bà con, hàng xóm rủ nhau đi trộm 7 bao khoai lang vào đêm 21/9 tổng 336 kg khoai có giá trị khoảng 3,3 triệu đồng.

16 đối tượng đều là anh em, bà con, hàng xóm rủ nhau đi trộm 7 bao khoai lang vào đêm 21/9 tổng 336 kg khoai có giá trị khoảng 3,3 triệu đồng.

Theo thông tin trên Người Lao Động, ngày 6/10, Viện KSND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 16 đối tượng trong vụ án trộm khoai lang.

Tang vật của vụ án.

Theo bản cáo trạng, vào chiều 21/9,  Nguyễn Thị Vui (SN 1986), Đinh Thị Hồng Thơm (SN 1989), Trương Thị Phương (SN 1991), Nguyễn Thị Hồng (SN 1994), Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1990), Đinh Thị Thúy Hằng (SN 1985), cùng ngụ xã Chư Kbô (huyện Krông Búk) cùng nhau bàn bạc đến tối sẽ đi nhổ trộm củ khoai lang tại khu vực đội 8, Nông trường cao su Cư Kpô trên địa bàn xã Chư Kbô. Do toàn bộ là nữ nên các đối tượng thống nhất rủ chồng, anh em đi cùng để phụ vác khoai sau khi trộm. 

Khoảng 24 giờ cùng ngày, tổng cộng có 16 đối tượng đến chỗ trồng khoai lang tại đội 8 để nhổ trộm. Sau khi đã nhổ được 7 bao đựng củ khoai lang thì bị quản lý, bảo vệ của Nông trường cao su Cư Kpô phát hiện, truy đuổi và bắt được 1 đối tượng. Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk khởi tố tổng cộng 16 đối tượng, thu giữ 336kg khoai lang tang vật, tổng giá trị 3,336 triệu đồng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news