Tin mới

18 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng âm tính sau 10 ngày điều trị

Chủ nhật, 09/08/2020, 12:09 (GMT+7)

Sau 10 ngày điều trị, 18 bệnh nhân mắc Covid-19 đã âm tính với SARS-CoV-2 và đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe.

Theo Zingnews Báo Đà Nẵngbác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết có 18 bệnh nhân mắc Covid-19 đã âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3.

Hiện có 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Zing

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, đơn vị này đang điều trị 52 bệnh nhân nhiễm Covid-19, tính đến chiều 8/8, nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 13 bệnh nhân đang điều trị; trong đó có 6 bệnh nhân âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 5 bệnh nhân âm tính lần 2 và 2 bệnh nhân âm tính lần thứ 3 với chủng virus này.

“Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi thêm diễn biến sức khỏe, hiện chưa có kế hoạch cho xuất viện đối với 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã 3 lần xét nghiệm âm tính”, bác sĩ Yến thông tin.

Điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Ảnh: Báo Đà Nẵng

TP Đà Nẵng còn 226 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện. Ngành y tế đang tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly và đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng kết hợp phương pháp xét nghiệm theo nhóm.

Liên quan đến phương pháp xét nghiệm theo nhóm, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, lần đầu được triển khai vào ngày 7-8, CDC Đà Nẵng đã lấy gần 900 mẫu của gần 3.300 người tại các quận Hải Châu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng đang đẩy nhanh việc xét nghiệm COVID-19 tại nhiều quận huyện. Ảnh: Báo Nhân Dân

“Kết quả gần 900 mẫu của gần 3.300 người đều âm tính với SARS-CoV-2. Hôm nay chúng tôi tiếp tục lấy thêm hơn 700 mẫu của khoảng 2.300 người từ các địa phương gửi lên”, bác sĩ Thạnh cho biết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news