Tin mới

18 gia đình nạn nhân chạy thận gửi kiến nghị cùng 36.000 chữ ký ủng hộ cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Thứ năm, 06/12/2018, 09:48 (GMT+7)

18 gia đình nạn nhân, đồng nghiệp và người dân khắp nơi đã ký 36.000 chữ ký giấy, điện tử kèm đơn kiến nghị ủng hộ bác sĩ Hoàng Công Lương.

18 gia đình nạn nhân, đồng nghiệp và người dân khắp nơi đã ký 36.000 chữ ký giấy, điện tử kèm đơn kiến nghị ủng hộ bác sĩ Hoàng Công Lương. 

Thông tin trên Báo Tuổi Trẻ, ngày 5/12, đồng nghiệp của bác sĩ Hoàng Công Lương tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình đã nhận được thêm một đơn kiến nghị từ 18 gia đình nạn nhân (có 9 nạn nhân đã tử vong) vụ tai biến chạy thận hôm 29/5/2017.

Trong đơn, gia đình các nạn nhân đề nghị “trả tự do” cho bác sĩ Hoàng Công Lương, để tiếp tục công việc chữa bệnh tại BVĐK Hòa Bình.

Bác sĩ Hoàng Công Lương (trái) sau phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Lao Động)

Các gia đình cho rằng, nguyên nhân vụ tai biến là do nguồn nước RO bị nhiễm độc sau quá trình bảo hành bảo trì, không phải lỗi tắc trách của bác sĩ Lương.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, các đồng nghiệp y khoa đang kêu gọi chữ ký ủng hộ bác sĩ Lương.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình kết luận điều tra lần 3 và kiến nghị khởi tố 7 bị can, chị Đinh Thị Huyền Thư – vợ bác sĩ Lương cùng gia đình các nạn nhân đã kêu gọi 20.000 chữ ký để minh oan cho chồng.

Đơn kiến nghị của gia đình các nạn nhân. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Chị Thư và những người cùng ký đặt niềm tin vào công lý và hy vọng qua vụ án này, các bác sĩ điều trị sẽ không còn phải lo lắng về chất lượng vật tư thiết bị, thuốc men… mà tập trung cho công việc chữa bệnh, cứu người.

Hiện có gần 20.000 chữ ký điện tử và gần 16.000 chữ ký trên giấy được gửi đến. Đây là lần thứ 5 trong các gia đình nạn nhân gửi đơn kêu gọi ủng hộ cho bác sĩ Hoàng Công Lương.

Ngày 25/11, sau 3 lần bị trả hồ sơ, công an Hoà Bình vẫn khẳng định bác sĩ Lương không thể vô can trong vụ án 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BVĐK Hòa Bình và truy tố tội Vô ý làm chết người. Trước đó, cơ quan chức năng đã nhiều lần thay đổi tội danh đối với bác sĩ Lương; cũng từng bắt tạm giam rồi cho bác sĩ tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú…

Gia đình bác sĩ Hoàng Công Lương. Ảnh: Internet

Nhà chức trách đã truy cứu trách nhiệm hình sự thêm 4 người: ông Trương Quý Dương – nguyên giám đốc Bệnh viện BVĐK Hòa Bình, Hoàng Đình Khiếu (cựu Phó giám đốc), Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng vật tư) và Trần Văn Sơn (cán bộ phòng vật tư) cùng bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận điều tra lần 3 còn đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Tuấn – giám đốc Công ty dược phẩm Thiên Sơn tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news