Tin mới

18 năm tù cho hành động khiến 700 người chết

Thứ tư, 14/12/2016, 17:13 (GMT+7)

Tòa án Italy hôm qua 13/12 đã kết án 18 năm tù đối với Mohammed Ali Malek, người Tunisia vì cáo buộc làm chìm tàu khiến 700 người di cư thiệt mạng.

Tòa án Italy hôm qua 13/12 đã kết án 18 năm tù đối với Mohammed Ali Malek, người Tunisia vì cáo buộc làm chìm tàu khiến 700 người di cư thiệt mạng.

Đài BBC hôm nay đưa tin, Malek bị kết án 18 năm tù vì tội buôn người và giết 700 người. Công tố viên tòa án thành phố Catania khẳng định Malek đã điều khiển tàu một cách “bất cẩn và cẩu thả”.

Tòa án Italy hôm qua 13/12 đã kết án 18 năm tù đối với Mohammed Ali Malek, người Tunisia vì cáo buộc làm chìm tàu khiến 700 người di cư thiệt mạng. Ảnh: reuters

Vụ chìm tàu xảy ra từ tháng 4/2015 khiến ít nhất 700 người thiệt mạng. Con tàu này đã đâm vào tàu buôn của King Jacob đến cứu trợ tại Lybia. Tên này từng phủ nhận là thuyền trưởng của con tàu chở dân nhập cư, nhưng sau đó hắn ngụy biện rằng, con tàu King Jacob đã khiến tàu này bị mất lái.

Thủy thủ người Syria, Mahmoud Bikhit cũng nhận án tù 5 năm liên quan đến vụ án trên. Cả 2 phải bồi thường khoảng 10 triệu USD cho 700 nạn nhân.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chìm tàu