Tin mới

2 "cẩu tặc" bị dân đánh bê bết máu ở Đồng Nai: 1 đối tượng nhiễm HIV

Thứ sáu, 28/07/2017, 16:17 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 2 "cẩu tặc" bị người dân tại địa bàn xã Phước Tân (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện, vây bắt đánh nhừ tử rồi đốt xe máy. Qua kết quả xét nghiệm máu của bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác định, 1 trong 2 đối tượng đã bị nhiễm HIV.

Liên quan đến vụ 2 "cẩu tặc" bị người dân tại địa bàn xã Phước Tân (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện, vây bắt đánh nhừ tử rồi đốt xe máy. Qua kết quả xét nghiệm máu của bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác định, 1 trong 2 đối tượng đã bị nhiễm HIV. 

Hiện trường vụ người dân xử "cẩu tặc". Ảnh: FB

Theo thông tin trên Công an Nhân dân, VietNamNet, chiều ngày 28/7, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn xã Phước Tân TP Biên Hòa-Đồng Nai.

Qua điều tra, khoảng 7h sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 60B1-377.78 trên đường Võ Nguyên Giáp, ở ấp Tân Cang, xã Phước Tân chở theo số lượng lớn chó đã chết trên xe máy. Nghi ngờ 2 thanh niên này vừa trộm chó trên địa bàn nên một số người dân đã truy hô, đuổi theo bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 6 con chó cùng súng bắn điện tự chế. 

Phát hiện “cẩu tặc”, người dân vội lao vào đánh bầm dập 2 nghi can, xe máy của đối tượng cũng bị người dân đốt cháy trơ khung. Bước đầu 2 nghi can được xác định là Mai Văn Hải (27 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) và Trần Minh Hiền (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, là ảnh rể Hải). 

2 đối tượng này đã được công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hải bị gãy tay phải, chân phải, vỡ sọ, máu tụ trong não. 

Tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, qua xét nghiệm, một trong 2 người trộm chó bị nhiễm HIV, những người dân tham gia đánh người này chảy máu có thể bị phơi nhiễm nên cần tầm soát kịp thời.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: HIV