Tin mới

2 con rắn lục đuôi đỏ lao vào tấn công người dân

Thứ bảy, 24/01/2015, 19:45 (GMT+7)

Dù đã lấy chổi xua rắn, nhưng 2 con rắn lục đôi đỏ vẫn lao thẳng vào bà Bơi. Bà Bơi la hét và dùng chổi đập rắn nhưng không trúng. Hai con rắn lục đôi đỏ này vẫn tiếp tục trườn tới tần công...

Dù đã lấy chổi xua rắn, nhưng 2 con rắn lục đôi đỏ vẫn lao thẳng vào bà Bơi. Bà Bơi la hét và dùng chổi đập rắn nhưng không trúng. Hai con rắn lục đôi đỏ này vẫn tiếp tục trườn tới tần công...

 

Theo tin tức trên báo Đời Sống & Pháp Luật, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 24/1, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bơi (49 tuổi, trú tại Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Vào thời điểm trên, bà Bơi quét dọn nhà cửa thì phát hiện 2 con rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà. Bà Bơi lấy chổi xua 2 con rắn đang lao tới mình nhưng 2 con rắn vẫn lao thẳng vào bà. Bà Bơi la hét và dùng chổi đập rắn nhưng không trúng. Rắn tiếp tục trườn tới cắn.

2 con rắn lục đuôi đỏ lao vào tấn công người dân

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, con trai đầu của bà Bơi đã lấy vội cái nhành cây đánh chết 2 con rắn trên.

Con trai bà Bơi kể lại “Lúc tôi cầm nhành cây xua đuổi, 2 con rắn không có vẻ gì sợ người mà còn lao về phía tôi rất hung dữ, rất may tôi đã nhanh tay lấy nhành cây đánh vào thân 2 con rắn. Sau khi bị đánh chúng nằm bất động, nhưng tôi cũng phải đánh tiếp vài lần để cho chết hẳn…”

Bà Bơi cũng cho biết, cách đây hơn 1 tháng đứa con trai thứ 3 đã bị rắn đuôi đỏ cắn, biểu hiện sau đó hết sức nguy kịch, phải nhập viện trung ương cấp cứu. Đến nay, anh con trai bà đã phục hồi sức khỏe sau khi điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, theo thống kê của khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế, trong 2 tháng 10 và 11/2014, khoa đã cấp cứu, điều trị 9 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Hầu hết người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn tập trung tại địa bàn thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế). 

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news