Tin mới

2 ngày, 4 vụ "tổ lái" đâm trọng thương lực lượng thi hành công vụ

Thứ tư, 22/03/2017, 21:23 (GMT+7)

Chỉ trong vòng 2 ngày, trên địa bàn cả nước đã xảy ra liên tiếp 4 vụ các đối tượng điều khiển xe máy vi phạm giao thông khi bị kiểm tra đã liều lĩnh lao thẳng xe vào các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ, khiến nhiều người trọng thương.

Chỉ trong vòng 2 ngày, trên địa bàn cả nước đã xảy ra liên tiếp 4 vụ các đối tượng điều khiển xe máy vi phạm giao thông khi bị kiểm tra đã liều lĩnh lao thẳng xe vào các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ, khiến nhiều người trọng thương.

[mecloud]kLXIaDoKrB[/mecloud]

Hành động liều lĩnh coi thường pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của lực lượng thi hành công vụ, còn khiến chính đối tượng cũng phải trả giá.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, Tuổi trẻ, sáng 22/3, bác sĩ Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang điều trị cho anh Nguyễn Trọng Quân - Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, bị chấn thương khi làm nhiệm vụ.

Chiến sỹ Quân được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Quý/TTTT

Bệnh nhân Quân nhập viện vào khuya 20/3 trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy chân, tay và vai trái.

Sau khi cấp cứu, hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định. Hiện, chiến sỹ Quân vẫn đang được theo dõi và chờ phẫu thuật những khu vực bị gãy.

Chiến sĩ cảnh sát trật tự Hải Phòng bất tỉnh sau cú tông xe. Ảnh: FB

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/3, trong lúc tổ công tác CSGT phối hợp cùng cảnh sát cơ động tỉnh Đắk Lắk tuần tra trên quốc lộ 14, đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 8, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo. Phát hiện 6 thanh niên ngồi trên 4 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Thấy tổ công tác, nhóm thanh niên trên nhấn ga bỏ chạy. Trong lúc truy cản đồng chí Quân đã bị Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo) chạy xe máy tông thẳng vào người. 

Cú tông mạnh khiến anh Quân bị gãy chân, tay, xương vai và chấn thương sọ não; còn Đạt cũng bị thương nặng, chấn thương sọ não. Cả 2 được đưa đi cấp cứu sau đó.

Được biết, anh Quân hiện công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, theo chế độ nghĩa vụ quân sự.

Cũng trong ngày 20/3, trên An ninh thủ đô đưa tin Công an quận Hai Bà Trưng cũng đã tạm giữ 2 đối tượng Tô Ngọc Dũng (SN 1997, trú tại ngõ 18, phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) và Trần Ngọc Tùng (SN 1997, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khi bị Tổ công tác Y2 dừng xe do vi phạm giao thông trên Phố Huế, Dũng đã điều khiển xe máy đâm thẳng vào Thượng sỹ CSCĐ, thuộc Trung đoàn CSCĐ Hà Nội khiến anh Quyết bị gãy chân, hiện vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

1 ngày sau vào khoảng 13h chiều 21/3, Tổ công tác đặc biệt Y6/141- Công an Hà Nội do Đại úy Nguyễn Thế An làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng- Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Đến khoảng 13h20 chiều cùng ngày, Tổ công tác phát hiện Võ Quốc Việt điều khiển xe mô tô mang BKS 38H1-192.63 chở theo Hồ Anh Dũng và Thái Văn Thương, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Lúc này, Thượng sỹ CSGT Nguyễn Hùng Cường đứng gần đó tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Việt vẫn không chấp hành mà cho xe đâm thẳng vào Thượng sỹ Cường khiến anh ngã xuống đường, gây thương tích.

Lập tức, các trinh sát hình sự đã khống chế cả 3 đối tượng, đồng thời đưa Thượng sỹ Cường đi cấp cứu.

Cả 3 đối tượng cùng phương tiện sau đó đã được bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết và xử lý theo thẩm quyền. 

Còn tại Hải Phòng, khoảng 7h40 sáng 21/3, tại khu vực đèn tín hiệu ở ngã 4 Quán Toan, thuộc địa phận phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, một nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter vượt đèn đỏ trong lúc bỏ chạy cũng đã đâm trực diện vào anh Nguyễn Thanh Tùng - Cảnh sát trật tự (Công an quận Hồng Bàng) đang làm nhiệm vụ gần đó, tin tức trên báo Tuổi trẻ.

Do bị bất ngờ khiến anh Tùng không kịp tránh đã ngã gục xuống đường với nhiều vết thương nặng trên cơ thể. Tài xế vi phạm cũng bị ngã xuống và bị thương sau hành động liều lĩnh, vi phạm pháp luật.

[mecloud]m0Qb61miKe[/mecloud]

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news