Tin mới

2 "sát thủ" từ Nghệ An vào Đắk Nông chém thuê đã ra đầu thú

Chủ nhật, 16/07/2017, 08:44 (GMT+7)

Sau 1 tuần bỏ trốn, các nghi can trong vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong ở Đắk Nông đã ra cơ quan công an Nghệ An đầu thú.

Sau 1 tuần bỏ trốn, các nghi can trong vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong ở Đắk Nông đã ra cơ quan công an Nghệ An đầu thú.

Sáng 15/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An cho biết, 2 nghi can vụ giết người ở Đắk Nông ngày 8/7 đã ra đầu thú. Các đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Hà (30 tuổi) và Phan Văn Xin (24 tuổi, đều trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 8/7, anh Lê Ngọc Giáp (29 tuổi, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đang ngồi ăn tối cùng 4 người bạn tại quán cháo ở thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil thì bất ngờ bị 3 đối tượng ập đến truy sát.

Hai sát thủ từ Nghệ An vào Đắk Nông chém thuê đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh công an cung cấp).

Mặc dù anh Giáp đã bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn truy sát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã có mặt ở hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Phạm Bá Thắng (30 tuổi, trú huyện Đắk Mil) có mâu thuẫn cá nhân với anh Giáp. Vì vậy đã thuê Nguyễn Đình Hà, Phan Văn Xin, Phạm Văn Kiều (25 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) đến đánh dằn mặt.

Trong vụ ẩu đả này, đối tượng Kiều cũng bị thương nặng và tử vong. Lúc này, đối tượng Hà, Xin thuê một xe ô tô để trở về Nghệ An. Nhận được thông tin, đêm 8/7, Công an Hà Tĩnh, Nghệ An đã chặn chiếc xe ô tô này tại địa phận huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng chỉ thấy thi thể của Kiều.

Theo tài xế cho biết, hai đối tượng trên xe đã xuống xe tại Quảng Bình. Nhưng biết không thể trốn thoát, đến ngày 14/7, hai đối tượng Hà, Xin đã đến cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Phạm Bá Thắng (30 tuổi), Hà Thanh Cương (32 tuổi) và Phạm Anh Trung (22 tuổi) để điều tra về tội giết người. Cả 3 đối tượng này cùng trú huyện Đắk Mil.

Hiện, Công an Nghệ An đang di lý các đối tượng vào Đắk Nông để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news