Tin mới

2 sếp lớn bị bắt, Alibaba vẫn livestream lôi kéo, trấn an khách hàng

Thứ năm, 19/09/2019, 11:56 (GMT+7)

Trong buổi livestream sáng 19/9, đại diện Địa ốc Alibaba đã lên tiếng trấn an khách hàng và khẳng định vấn đề với lãnh đạo không ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

Sau khi trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có trụ sở tại địa chỉ 120-122 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa khám xét xuyên đêm, sáng 19/9, đại điện truyền thông của ciing ty này đã lập tức tổ chức buổi chia sẻ về sự việc ngày 18/9 và giải đáp thắc mắc, lôi kéo cho khách hàng.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo Tập đoàn Địa ốc Alibaba chia sẻ trong video. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, buổi livestream có sự tham gia của đông đảo nhân viên và khách hàng của công ty này. "Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu doanh nghiệp mình đã làm gì để cơ quan chức năng phải lao đao như thế. Sự việc xảy đến quá bất ngờ, khiến chúng tôi không biết làm gì cả", bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo Tập đoàn Địa ốc Alibaba chia sẻ.

Theo bà Như, Bộ Công an đã gọi điện thông báo cho công ty trước về buổi làm việc trực tiếp lúc 14h chiều 18/9. Do đó, các lãnh đạo Alibaba đã chuẩn bị sẵn tinh thần và vui vẻ hợp tác, sẵn sàng cung cấp đầy đủ giấy tờ, thiết bị làm việc và các yêu cầu tạm giam.

"Anh Luyện có nhờ tôi nhắn đến khách hàng rằng hãy yên tâm. Chúng tôi giữ tiền của quý vị đến thời điểm nào thì sẽ trả lợi nhuận đến thời điểm đó", bà Như cho biết.

Tuy nhiên, khi một khách hàng của công ty hỏi chính xác thời điểm trả lại tiền thì đại diện Alibaba chưa thể giải đáp thỏa đáng.

Cũng trong buổi livestream này, Huỳnh Như và các nhân viên Địa ốc Alibaba chia sẻ "vẫn giữ vững niềm tin với công ty" dù cho 2 sếp lớn đang bị bắt.

Đến hơn 1h sáng nay (19/9), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng của Bộ Công an, Công an TP.HCM vẫn phong toả xung quanh trụ sở của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân. Ảnh: DV

Trước đó, theo tin tức trên Zing.vn, Báo Giao thông, chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba (địa chỉ số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Lực lượng cảnh sát áp tải ông Nguyễn Thái Luyện vào lúc rạng sáng. Ảnh: BGT

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và ông Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột ông Luyện, Tổng giám đốc Công ty Alibaba)cùng đồng phạm đã thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên. Họ tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng ngàn khách hàng để chiếm đoạt.

Quá trình diễn ra hơn 12 giờ liền và kéo dài quá nửa đêm.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Cơ quan công an đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoặc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (địa chỉ: 674 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP.HCM) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra...


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news