Tin mới

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 14, đổ bộ Bình Thuận đến Cà Mau

Chủ nhật, 20/12/2020, 13:37 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 14, gây gió cấp 9, sóng biển cao đến 8 m ở vùng biển Trường Sa và dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 20/12, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380 km về phía đông đông nam. Sức gió cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 14 trong năm 2020.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Đến 19h ngày 20/12, bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 21/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Đến 1h ngày 22/12, tâm bão cách đảo Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) khoảng 140 km. Sức gió cấp 8-9 (60-90 km/h), giật lên hai cấp. Sau đó bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10-15 km/h.

Do ảnh hưởng bão, trên biển phía đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; biển động rất mạnh; sóng biển cao 5-7 m. Giữa và nam Biển Đông có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news