Tin mới

Bão số 14 bất ngờ suy yếu trên biển Đông trước khi vào đất liền, chiều mai Nam Bộ mưa

Thứ hai, 21/12/2020, 14:27 (GMT+7)

Sáng nay ngày 21/12, bão số 14 đã bất ngờ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trước khi sượt qua đất liền Việt Nam.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không có khả năng mạnh trở lại

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 10 giờ ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 23/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Hoàn lưu áp thấp có thể gây mưa cho Nam Bộ (ảnh internet)

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

>> Xem thêm: Cập nhật tin bão mới nhất, cơn bão số 14: Vùng ảnh hưởng rộng, gió giật cấp 11

Mặc dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu của nó vẫn ảnh hưởng rất rộng, gió giật tới cấp 6 trên đất liền. Dự báo ngày và đêm 22/12, hoàn lưu bão sẽ gây ra đợt mưa diện rộng nhưng không quá lớn cho Nam Bộ, khiến nền nhiệt độ khu vực này sẽ giảm đi đáng kể.

Được biết, cơn bão số 14 rất có thể là cơn bão cuối cùng của năm nay.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tin bão bão số 14