Tin mới

Không khí lạnh chuẩn bị quay lại miền Bắc, dự báo thời tiết Noel và Tết Dương lịch

Thứ tư, 23/12/2020, 14:11 (GMT+7)

Sau đợt lạnh kỷ lục vừa qua, sắp tới miền Bắc lại chuẩn bị đón thêm đợt lạnh mới. Mùa Đông năm nay dự báo khắc nghiệt hơn nhiều năm trước.

Mới đây, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa cập nhật hình thái thời tiết sẽ ảnh hưởng tới nước ta từ ngày 22/12/2020 đến 20/1/2021. Theo đó, từ nửa cuối tháng 12/2020 biển Đông sẽ đón từ 1-2 đợt xoáy thuận nhiệt đới làm ảnh hưởng đến Nam Bộ và Nam Trung Bộ, bao gồm cả bão số 14 vừa qua.

Thời tiết Noel và Tết Dương lịch dự báo sẽ lạnh hơn nhiều năm trước (ảnh internet)

Về không khí lạnh, miền Bắc sẽ đón từ 4-6 đợt, trong đó có những đợt tăng cường liên tục. Như thời tiết hôm Giáng sinh 24/12, một đời không khí lạnh tăng cường nhưng yếu nên nhiệt độ không giảm nhiều. Tuy nhiên, đến 30-31/12, Không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ tràn xuống khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục lạnh sâu.

Như vậy, dịp Tết dương lịch năm nay trời sẽ rét đậm rét hại. 20 ngày đầu của tháng 1/2021 nền nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có xu hướng giảm thấp, khả năng còn rét đậm rét hại hơn trung bình nhiều năm trước. Mùa Đông năm nay sẽ có nhiều đợt lạnh, kéo tài từ 7-10 ngày.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Giáng sinh và Tết Dương lịch

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 24-28/12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.Từ ngày 29/12/2020-01/01/2021 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, từ 30/12 có rét đậm, có nơi rét hại.

Phía  Đông Bắc Bộ

Từ ngày 24-28/12 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.Từ ngày 29/12/2020-01/01/2021 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ ngày 01/01 mưa giảm dần. Trời rét, từ ngày 30/12 trời rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Từ 24-29/12 phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Riêng đêm 23 đến ngày 24/12 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời rét, từ khoảng ngày 26/12 trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 29/12/2020-01/01/2021 khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, từ khoảng ngày 30/12 phía bắc trời rét đậm.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 24-27/12, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

>> Xem thêm: Tin áp thấp nhiệt đời mới nhất giật cấp 8 hướng thẳng vào Cà Mau gây mưa dữ dội

Từ 28/12/2020-01/01/2021, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng từ ngày 30/12 khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 24-28/12 có mưa rào và dông vài nơi; riêng các đêm 22-24/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 28/12/2020-01/01/2021 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 24-27/12 có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ chiều 22-24/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

>> Xem thêm: Cập nhật Dự báo thời tiết mới nhất 23/12: Bão số 14 Krovanh tan, Nam Bộ vẫn mưa lớn

Từ ngày 28/12/2020-01/01/2021 có khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 28/12 có khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 24-28/12 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 29/12/2020-01/01/2021 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ ngày 01/01 mưa giảm dần. Trời rét, ngày 30/12 có rét đậm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news