Tin mới

23 nghị sĩ nhiễm Covid-19, Iran huy động 300.000 quân dập dịch

Thứ ba, 03/03/2020, 21:46 (GMT+7)

Iran đã công bố kế hoạch huy động 300.000 binh sĩ và tình nguyện viên để dập dịch Covid-19.

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị tại Tehran. Ảnh: Getty

Kế hoạch dập dịch Covid-19 được đưa ra khi truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một nghị sĩ nước này cho biết có 23 thành viên quốc hội đã bị nhiễm virus corona.

Trong hôm nay, lãnh đạo tối  cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang của đất nước hỗ trợ quan chức y tế trong việc chống lại dịch bệnh. "Bất cứ điều gì giúp được cho sức khỏe cộng động và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh là tốt và bất cứ thứ gì giúp lan truyền nó là tội lỗi", ông Khamenei nói khi Thứ trưởng Bộ Y tế Alireza Raeisi báo cáo có 77 ca tử vong và 2.336 ca nhiễm Covid-19.

Ông Raeisi cho biết số ca nhiễm được xác nhận nhiều hơn so với 835 ca trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại tỷ lệ tử vong do Covid-19 hiện là khoảng 3,3% cho thấy thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Hai quan chức cấp cao Iran đã chết vì nhiễm virus corona, một vài người khác bị nhiễm bệnh. Các hãng thông tấn bán chính thức của nước này ngày hôm nay đưa tin người đứng đầu dịch vụ y tế khẩn cấp của Iran, Pirhossein Kolivand hiện cũng đã nhiễm Covid-19.

Sự bùng phát nhanh ở Trung Đông, châu Âu và Hàn Quốc trái ngược hoàn toàn với sự lạc quan rõ ràng ở Bắc Kinh. Hàn Quốc hôm nay đã tuyên chiến với dịch bệnh sau khi có 582 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên hơn 5.000, số ca tử vong là 28.

Dù là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng hôm nay, Trung Quốc ghi nhận 125 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong vòng 6 tuần qua. Hiện Trung Quốc đã có hơn 80.000 ca nhiễm và 2.943 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Trên toàn thế giới, virus corona đã khiến hơn 3.100 người thiệt mạng và hơn 90.000 người nhiễm bệnh tại hơn 70 quốc gia. Số lượng các ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đã lớn gấp 9 lần so với đại lục, theo WHO.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news