Tin mới

Đào vùng cao 'tắc đường', hoa mận cổ đổ bộ về Hà Nội, giá tiền triệu vẫn hút dân mua chơi Tết

Thứ hai, 25/01/2021, 08:47 (GMT+7)

Dù xuất hiện trên thị trường hoa Tết 2 năm nay, nhưng phải đến dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này, những cành hoa mận cổ rêu phong mới thực sự tạo nên cơn sốt, ồ ạt về thủ đô, được người dân Hà Nội mua về trưng Tết khá nhiều.

Theo một đầu mối bán hoa online ở Cầu Giấy (Hà Nội), cành hoa mận rừng cổ dịp Tết này còn đắt khách hơi cả cành đào phai, mai rừng.

Những ngày gần đây, trên “chợ mạng”, cành mận cổ được rao bán tràn ngập. Có người bán theo set (gồm những cành nhỏ) với giá dao động từ 300.000-600.000 đồng/set tùy loại.
Những ngày gần đây, trên “chợ mạng”, cành mận cổ được rao bán tràn ngập. Có người bán theo set (gồm những cành nhỏ) với giá dao động từ 300.000-600.000 đồng/set tùy loại.

Mận cổ giống như đào rừng dân vùng cao trồng, thân cành phủ đầy rêu phong nhìn có nét hoang dại. Nhưng khác với đào, mận cổ rất sai hoa, những chùm hoa màu trắng khi bung nở dày kín cả cành nhìn cực kỳ bắt mắt. Do hội tụ đầy đủ vẻ đẹp trên nên cành mận cổ đang là mặt hàng hút khách trên thị trường hoa Tết dịp này.

Đa phần dân buôn đều bán theo cành với giá 900.000-4.000.000 đồng/cành.
Đa phần dân buôn đều bán theo cành với giá 900.000-4.000.000 đồng/cành.

Cũng theo đầu mối bán hoa trên, giá bán cành hoa mận cổ không cố định, tùy thuộc vào mỗi cành. Những set cành nhỏ giá thường ở mức 600.000 đồng, còn những cành to đẹp giá dao động từ 1-3 triệu đồng/cành. Khách đặt rất nhiều nhưng cành mận dài 1-3 mét vận chuyển tương đối khó nên 3 ngày nay cửa hàng mới trả hết hơn 100 cành mận cổ.

Cành mận càng rêu phong, dáng thế càng đẹp giá càng đắt đỏ. Ảnh: VNN
Cành mận càng rêu phong, dáng thế càng đẹp giá càng đắt đỏ. Ảnh: VNN

Theo ghi nhận, những cành mận cổ xuống phố hiện nay hoa mới chỉ nở điểm vài bông, có cành chỉ toàn nụ. Nhưng theo những người chơi khi cắm vào bình nước khoảng 10-15 ngày sau hoa sẽ bung nở rực rỡ cùng lộc non mơn mởn, chơi được qua Tết Nguyên đán mới tàn.

Do đào rừng đang còn 'tắc đường' nên người dân quay sang chơi mận cổ dịp Tết này.
Do đào rừng đang còn 'tắc đường' nên người dân quay sang chơi mận cổ dịp Tết này.

Một tiểu thương ở Thường Tín cũng chia sẻ, mấy năm trước anh đều buôn cành đào rừng. Hàng gom mua từ các tỉnh Sơn La, Yên Bái về Hà Nội bán. Nhưng năm nay vướng vấn đề truy xuất nguồn gốc cành đào, sợ ách tắc nên anh chuyển qua đánh hàng mận cổ. Song, anh không ngờ cành mận cổ lại đắt hàng đến vậy.

Hiện cành rẻ nhất tiểu thương này bán giá 900.000 đồng/cành, cành đắt nhất giá 4 triệu đồng. Còn trung bình giá dao động trong khoảng 1,5-3 triệu đồng/cành.

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news