Tin mới

Bộ Quốc phòng tuyên dương các thủ khoa xuất sắc năm 2015

Thứ sáu, 01/01/2016, 15:30 (GMT+7)

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc năm 2015.

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc năm 2015.

Năm học vừa qua, trong tổng số 2.670 học viên tốt nghiệp, Bộ Quốc phòng đã lựa chọn và công nhận 25 em tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc năm 2015 và được phong quân hàm từ trung úy đến thượng úy.

Đặc biệt, trong số 25 học viên tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã phấn đấu vượt khó vươn lên, không ngừng đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện như Nguyễn Xuân Luyện (Trường Sỹ quan Chính trị), Nguyễn Thị Phương (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Phan Văn Đạt (Trường Sỹ quan Lục quân 1), Nguyễn Tống Huỳnh (Học viện Hậu Cần)…

25 thủ khoa trường quân đội được phong hàm trung úy, thượng úy

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các học viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc năm 2015.

Tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Đảng ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị ở các học viện, trường trong quân đội vào sự nghiệp giáo dục-đào tạo của Nhà nước nói chung và toàn quân nói riêng; biểu dương các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết lòng vì học viên thân yêu, dìu dắt các học viên tiến bộ, trưởng thành.

Đặc biệt, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương 25 học viên đã tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc trong năm học 2015 - tiêu biểu cho hàng nghìn tấm gương trong các học viện, trường của quân đội đã vượt khó vươn lên giành kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân tập trung nghiên cứu quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;” Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X để cụ thể hóa vào chương trình, nội dung giáo dục-đào tạo của nhà trường.

Các nhà trường cần thực hiện có hiệu quả “Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020” theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng đã đề ra; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu lực quản lý, xây dựng nhà trường mẫu mực chính quy.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ mong muốn các học viên được tuyên dương, trên cương vị công tác mới cần khiêm tốn, tích cực học tập, nghiên cứu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, bám sát đơn vị, gần gũi, đoàn kết, thương yêu bộ đội, đem những kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn chỉ huy đơn vị để tiếp tục lập nhiều thành tích mới; khẳng định được năng lực bản thân và cống hiến thật nhiều cho quân đội trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tốt nghiệp thủ khoa năm 2015, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo TTXVN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news