Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tử hình gã anh ruột đổ xăng nhà em gái, Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN 1440

Thứ ba, 29/12/2020, 11:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 29/12: Tử hình gã anh ruột đổ xăng đốt nhà em gái; Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN 1440....

Tử hình gã anh ruột đổ xăng đốt nhà em gái làm 4 người tử vong ở Hưng Yên

TAND tỉnh Hưng Yên vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Danh Việt (SN 1961, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) mức án tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Cùng hai tội danh nêu trên, bị cáo Lò Văn Hà (SN 1990, ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) lĩnh mức án tù chung thân.

Cáo trạng xác định, hành vi của Việt, Hà đã khiến ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến và cháu Vương Gia Thắng tử vong, riêng cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác Hà Nội nhưng do bị bỏng nặng, đến ngày 29/3/2020 đã tử vong. Toàn bộ ngôi nhà và các đồ vật, tài sản bên trong cũng bị lửa bén hư hỏng, thiệt hại 193.760.000 đồng.

Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

Ngày 28/12, đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết lực lượng công an đang tập trung, ưu tiên công tác phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến bệnh nhân 1440, đại tá Đoàn Minh Lý cho biết cơ quan công an sẽ làm rõ lời khai, xác minh lộ trình, đầu mối để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau đó, cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xem xét nếu đủ định lượng thì tiến hành khởi tố vụ án hình sự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Công an tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật trả lời Zingnews cho biết hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ được xử lý theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP và Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Luật sư Bình cũng cho biết những cá nhân đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị khởi tố "tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Mức phạt cao nhất là 15 năm tù giam.

Giả danh cán bộ Bộ Công an đến làm việc với Phòng CSGT để xác minh xe

Sự việc xảy ra vào ngày 28/12 tại Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang. Vào thời điểm trên, một người đàn ông tự xưng là Lý Quang Thái (SN 1979, trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh) là cán bộ của Bộ Công an, mang theo giấy giới thiệu của Bộ Công an liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô BKS 67A – 070.73.

Nhanh chóng, lực lượng chức năng đã phát hiện ra giấy giới thiệu mà đối tượng tên Thái dùng là giả.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người và trong hành lý của Thái có các giấy tờ, gồm: 1 thẻ Đảng viên, 1 Chứng minh CAND, 4 thẻ căn cước công dân cùng nhiều giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái (nghi là giả).

Tại cơ quan Công an bước đầu Thái khai nhận, thẻ Đảng viên, chứng minh CAND và một số giấy tờ khác là giả được Thái đặt làm trên mạng.

Nam thanh niên bị bắt cóc, ép viết giấy nợ 40 triệu đồng

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Mai Hùng (SN 1994), ngụ xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh; Đỗ Văn Sơn (SN 1995), xã Vạn Hòa và Cù Văn Tùng (SN 1988), ngụ xã Thăng Long, huyện Nông Cống.

Trước đó, Công an huyện Nông Cống nhận được tin báo của gia đình anh Phạm Tuấn Đạt (SN 2001, ngụ xã Thăng Long) về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập, yêu cầu giao 40 triệu đồng thì mới trả tự do.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nông Cống đã nhanh chóng khoanh vùng, bắt giữ được các đối tượng trên.

Hiện đối tượng Mai Trọng Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Nông Cống đang tiếp tục truy bắt Thành để điều tra, làm rõ.

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news