Tin mới

3 cách chữa ho bằng gừng cho người ngại dùng thuốc

Thứ năm, 10/11/2016, 16:03 (GMT+7)

Chữa ho bằng thuốc rất tiện và nhanh nhưng đem lại không ít tác dụng phụ. Mẹ bầu, người yếu, người không thích dùng thuốc có thể tham khảo những cách chữa ho bằng gừng vừa lành tính lại hiệu quả dưới đây.

Chữa ho bằng thuốc rất tiện và nhanh nhưng đem lại không ít tác dụng phụ. Mẹ bầu, người yếu, người không thích dùng thuốc có thể tham khảo những cách chữa ho bằng gừng vừa lành tính lại hiệu quả dưới đây.

Gừng là vị thuốc Đông y có tính ấm, vị cay, lcos chứa những chất kháng sinh tự nhiên như Analgesic, anti-inflammatory, sterilization, decontamination, có tác dụng kháng viêm, khử trùng nên dùng để trị ho rất hiệu quả. Mùa đông lạnh, gừng còn làm ấm cơ thể, ấm phổi, hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp.

1. Gừng và mật ong

Cách chữa ho bằng gừng thông thường nhất là dùng với mật ong. Gừng tươi giã nhỏ, ngâm với mật ong trong vòng 1 tiếng rồi ngậm ở cổ họng, nhai và nhả bã. 

3 cách chữa ho bằng gừng cho người ngại dùng thuốc

Các khoáng chất có trong mật ong và gừng sẽ chống lại vi khuẩn làm viêm sưng họng, đồng thời giúp tan đờm, làm ấm phổi, nhanh chóng cắt đứt cơn ho.

2. Gừng, chanh, lá me

Chanh là một trong những loại quả có chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất tự nhiên rất tốt cho cơ thể; tinh dầu vỏ chanh chữa ho rất công hiệu. 

Cách chữa ho bằng gừng cực hiệu quả

Lá me rửa sạch, bỏ cùng vài lát gừng tươi, đun sôi lên, thêm chút đường phèn và nửa quả chanh thành thức uống chữa ho cực nhạy. 

Cách chữa ho bằng gừng này nên kiên trì thực hiện trong 3 ngày, mỗi ngày 3 lần, sẽ có tác dụng rõ rệt.

3. Gừng và củ cải trắng

Được ví von là sâm trắng, củ cải có tính hàn, rất tốt cho phổi. Gừng và củ cải trắng giã nát, lọc lấy nước uống ngày 2 tới 3 lần.

Cách chữa ho bằng gừng này có thể trị ho khan, khàn tiếng, sưng viêm họng một cách nhanh chóng mà không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ. Ngoài ra bạn đọc bị cảm cúm có thể tham khảo thêm mẹo chữa ho cảm cúm chỉ bằng một quả chanh mà Tinmoi. vn đã thực hiện.

Trần Hồng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news