Tin mới

3 phu vàng mắc kẹt dưới hang sâu hàng trăm mét: Hang chứa nhiều khí độc

Thứ ba, 07/06/2016, 19:27 (GMT+7)

Do nồng độ khí độc dưới hang quá lớn, nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận vị trí 3 phu vàng mắc kẹt ở khu vực Hang Kịt (Thanh Hóa).

Do nồng độ khí độc dưới hang quá lớn, nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận vị trí 3 phu vàng mắc kẹt ở khu vực Hang Kịt (Thanh Hóa).[mecloud]PUMD0sMkGF[/mecloud]

Liên quan đến vụ viêc 3 phu vàng mắc kẹt ở hang Nước (khu quần thể Hang Kịt, bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), trả lời báo Tiền Phong chiều ngày 7/6, ông Lê Thế Sự, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do nồng độ khí độc ở hang Nước quá lớn, nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận vị trí các phu vang đang bị mắc kẹt.

Theo ông Sự, hiện lực lượng chức năng đang thực hiện từng bước làm loãng khí độc, trang bị mặt nạ chống độc cũng các thiết bị khác để từng bước đưa nạn nhân ra khỏi hàng. Ông Sự cũng nhận định, có thể các phu vàng xuống dưới khu vực hang Nước để lấy các thiết bị khai thác vàng bị bỏ lại trước đây, để sử dụng nên gặp nạn.

3 phu vàng mắc kẹt dưới hang sâu hàng trăm mét: Hang chứa nhiều khí độc. Ảnh báo Tiền Phong

Xác nhận trên báo Người Lao Động chiều ngày 7/6, ông Nguyễn Thế Anh, Chánh văn phòng UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, do dưới hang Nước có nhiều khí độc, nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận nơi các phu vàng mắc kẹt.

Theo ông Anh, hiện lực lượng cứu hộ đang lên phương án cho nổ mìn phá cửa hang để đưa các nạn nhân ra ngoài. 

Trước đó, vào ngày 5/6, một số người xuống hang Nước (bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Do trong hang nhiều khí độc, nên 3 người đã bị mắc kẹt trong hang.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, lên phương án đưa các nạn nhân ra ngoài.

Được biết, hang Nước nằm trong khu vực hang Kịt, có độ sâu hàng trăm mét. Khu vực này là vùng rừng núi hẻo lánh, cách xa trung tâm huyện Bá Thước gần 40km và phải mất chứng hơn 3 tiếng đồng hồ đi bộ mới tới. Tại khu vực này chưa có hệ thống lưới điện cũng như sóng điện thoại.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news