Tin mới

Nữ sinh Ninh Bình vô địch Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020

Chủ nhật, 20/09/2020, 07:23 (GMT+7)

Kết thúc trận Chung kết Olympia 2020 đầy kịch tính, Nguyễn Thị Thu Hằng, nữ sinh trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình đã trở thành nhà vô địch, giành được vòng nguyệt quế và học bổng 40.000 USD.

Kết thúc trận Chung kết Olympia 2020, Thu Hằng đạt 235 điểm, trở thành nữ sinh duy nhất vô địch Olympia trong 9 năm qua. Nữ sinh THPT Kim Sơn A sẽ nhận suất học bổng trị giá 40.000 USD. Quốc Anh về nhì với 165 điểm nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Hai thí sinh Dũng Trí (130 điểm) và Tuấn Kiệt (85 điểm) đồng giải ba được 50 triệu đồng.

Bước vào phần thi Về đích, Tuấn Kiệt chọn gói 20-30-30 nhưng không trả lời đúng cả 3 câu, bảo toàn số điểm 100.

Quốc Anh chọn gói 30-30-30 nhưng chỉ trả lời đúng 1 câu, bị trừ 10 điểm do trả lời sai câu hỏi trong phần thi của Tuấn Kiệt và 30 điểm do sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng. Cuối cùng, Quốc Anh vẫn bảo toàn số điểm 175.

Dũng Trí bước vào phần thi về đích với 90 điểm. Em chọn gói 20-30-30 và trả lời đúng một câu hỏi. Chung cuộc, Dũng Trí có 130 điểm.

Thu Hằng đạt 240 điểm khi bước vào phần thi về đích. Cô gái Ninh Bình chọn 3 câu hỏi 10 điểm và trả lời đúng 1 câu, giành được 10 điểm.

Trong phần thi tăng tốc, Thu Hằng tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu khi đạt 240 điểm, Quốc Anh 190 điểm, Tuấn Kiệt 130 điểm và Dũng Trí 100 điểm.

Cận cảnh vòng nguyệt quế cho nhà vô địch Chung kết Olympia 2020. Ảnh: Kênh 14

4 nhà leo núi trong trận Chung kết Olympia 2020. Ảnh: Kênh 14

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Thu Hằng đã tìm ra được từ hàng ngang là Y tế, giành được 150 điểm và vươn lên dẫn đầu.

Trong phần khi Khởi động, Vũ quốc Anh là thí sinh giành được số điểm cao nhất, 90 điểm. Thu Hằng giành được 70 điểm. Dũng Trí trả lời được 13 câu hỏi trong một phút, đúng 5 câu và giành được 50 điểm. Là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Khởi động, Tuấn Kiệt có chút hồi hộp và giành được 30 điểm.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h sáng nay, 20/9. Hãy cùng điểm mặt 4 thí sinh xuất sắc đã vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý để đặt chân đến chặng đua cuối cùng này.

Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), thí sinh nữ duy nhất trong cuộc đua hôm nay. Vậy là sau 8 năm, Đường lên đỉnh Olympia mới lại có một nhà leo núi nữ trong trận chung kết. Hiện Thu Hằng đang giữ kỷ lục là thí sinh nữ có điểm cao nhất trong lịch sử 20 năm  của cuộc thi, với tổng điểm 350.

Thí sinh thứ hai là Văn Ngọc Tuấn Kiệt đến từ trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Kiệt là thí sinh thứ 4 của Quảng Trị lọt vào chung kết năm trong 6 năm qua và là thí sinh thứ 3 mang được cầu truyền hình về cho trường. Đây có thể nói là động lực và cũng là áp lực cực lớn cho nhà leo núi này.

4 nhà leo núi tham gia trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020. Lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Tuấn Kiệt, Thu Hằng, Quốc Anh, Dũng Trí.

Thí sinh Lưu Đào Trí Dũng đến từ trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Dũng bước vào trận chung kết chỉ với một vòng nguyệt quế bởi ở vòng đấu tuần và tháng, em chỉ giành hạng nhì cao nhất. Đây là một thí sinh có thế mạnh ở những câu hỏi liên quan đến kiến thức tổng hợp.

Và cuối cùng là Vũ Quốc Anh, học sinh trường THPT Ngô Gia Tự (Đắk Lắk). Chàng trai Tây Nguyên đã lập rất nhiều kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia 2020: giành điểm số cao nhất với 385 điểm, hai lần đạt điểm tuyệt đối ở phần thi Vượt chướng ngại vật, tìm ra từ khóa nhanh nhất chỉ trong vài giây.

Cả 4 nhà leo núi đều có những thế mạnh, sở trường đáng gườm. Vậy ai sẽ giành được vòng nguyệt quế vinh quang của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20? Hãy cùng theo dõi cuộc thi trên sóng VTV và chờ đợi kết quả.

Như thường lệ, cuộc thi sẽ diễn ra tại trường quay của Đài THVN và kết nối với 4 điểm cầu tại các ngôi trường có thí sinh tham dự.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news