Tin mới

4 người bị bỏng nặng do nổ lò máy đúc gang

Thứ bảy, 19/09/2015, 09:41 (GMT+7)

Trong lúc đang vận chuyển gang nóng chảy trong nhà máy gang ở Hải Phòng, gang bị sánh ra ngoài và gây nổ, làm 4 công nhân bị bỏng nặng.

Trong lúc đang vận chuyển gang nóng chảy trong nhà máy gang ở Hải Phòng, gang bị sánh ra ngoài và gây nổ, làm 4 công nhân bị bỏng nặng.

Vnexpress cho biết vào khoảng 4h sáng ngày 18.9, có tiếng nổ phát ra từ Công ty cổ phần đúc 19.5 (Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã làm rung chuyển nhà cửa. 

Công ty cổ phần đúc 19.5, nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh nguồn:Vnexpress

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ nổ do gang đang được chuyển từ lò nấu ra nơi đúc nhưng bị sánh ra ngoài, gây ra tiếng nổ, làm 4 công nhân bị bỏng. 

Ngay lập tức, 4 công nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Ghi nhận trường hợp nặng nhất là ông Trần Công Chiến (43 tuổi) trú tại Hòa Bình, Thủy Nguyên.

Chia sẻ trên Vnexpress, bác sĩ Chu Công Thanh, phó trưởng khoa cấp cứu hồi sức và chống độc Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cho biết, bệnh nhân Chiến nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng mặt, cánh tay, lưng...

Nạn nhân Chiến đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp và được chuyển tiếp lên Viện bỏng quốc gia.

 Chính quyền địa phương cho biết Công ty cổ phần đúc 19.5 thành lập từ năm 1960, chuyên sản xuất sản phẩm gang thép như mỏ neo tàu.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, do ngành đóng tàu gặp khó khăn do đó việc làm ăn của công ty bị tụt dốc, khiến lượng lao động bị cắt giảm, hoạt động của công ty chuyển từ ngày sang đêm.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news