Tin mới

4 nữ sinh đuối nước thương tâm ở giếng chùa

Thứ sáu, 11/08/2017, 20:41 (GMT+7)

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào ngày 10/8, tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang khiến 4 nạn nhân tử vong.

Vụ Đuối nước thương tâm xảy ra vào ngày 10/8, tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang khiến 4 nạn nhân tử vong.

Giếng chùa Hàm Long, nơi 4 nữ sinh bị đuối nước thương tâm. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên báo Tiền phong, Dân trí, vào khoảng 19h30 ngày 10/8, tại giếng nước trong khu vực chùa Hàm Long, thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 nữ sinh tử vong, trong đó có 2 chị em ruột.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Thị Thảo Vân (SN 2006), Thân Thị Trà Mi (SN 2006) cùng hai chị em ruột Mạc Thị Tuyến (SN 2003) và Mạc Thị Tuyền (SN 2005).

Ông Trịnh Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Nam Dương cho biết, vào chiều 10/8, 4 nữ sinh gặp nạn rủ nhau đi chơi. Đến tối không thấy các cháu về nên gia đình tá hỏa đi tìm.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể cả 4 cháu nổi trên mặt nước giếng tại khu vực chùa Hàm Long, liền hô hoán mọi người tới vớt lên.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, phối hợp tổ chức tang lễ cho các cháu, hỗ trợ tiền và động viên gia đình các cháu bé không may mắn.

Được biết, khu vực các cháu gặp nạn là khu vực giếng chùa, có diện tích khoảng 150 mét vuông, độ sâu khoảng 2 mét.

Cả 4 nữ sinh tử vong đều đang đi học và chuẩn bị lên lớp, trong đó, 2 chị em ruột (14 và 12 tuổi) là con của gia đình thuộc diện hộ nghèo trong xã.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news