Tin mới

40 người chết trong một ngày vì bị sét đánh tại Ấn Độ

Chủ nhật, 31/07/2016, 17:04 (GMT+7)

Theo đài truyền hình nhà nước AIR (Ấn Độ), chỉ trong ngày 30/7, đã có ít nhất 40 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương do sét đánh trúng tại bang Orissa, miền đông Ấn Độ.

Theo đài truyền hình nhà nước AIR (Ấn Độ), chỉ trong ngày 30/7, đã có ít nhất 40 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương do sét đánh trúng tại bang Orissa, miền đông Ấn Độ.

Đài này cũng cho biết, hôm qua 30/7, rất nhiều địa phương thuộc bang này đã xảy ra tình trạng sấm sét, ví dụ như huyện Bhadrak, Balasore, Mayurbhanj, Khurda, Cuttack Keonjhar, Nayagarh, Jajpur, Kendrapara và Puri.

Theo thống kê ban đầu, huyện Bhadrak và Balasore, mỗi nơi có 8 người bị sét đánh chết. Con số tại huyện Mayurbhanj và Khurda là 5 người, còn tại huyện Cuttack có 4 người…

Quan chức địa phương cho biết, đây là thời điểm nông dân địa phương đang vào mùa gieo cấy, và những người thiệt mạng do bị sét đánh trúng được biết đều đang làm đồng.

Ấn Độ thường xảy ra sét đánh vào mùa mưa (từ tháng 6-tháng 10 hàng năm)

Thủ hiến bang Naveen Patnaik đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và đã chỉ đạo chính quyền địa phương bồi thường cho họ.

Trước đó, hôm 21/6 vừa qua, sét cũng đánh chết gần 100 người ở hai bang Bihar và Uttar Pradesh.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news