Tin mới

41 người chết oan vì Mỹ không kích nhầm

Thứ bảy, 23/04/2016, 10:09 (GMT+7)

Số dân thường thiệt mạng chính thức được công nhân do không kích nhầm của Mỹ tại Iraq là 41 người.

Số dân thường thiệt mạng chính thức được công nhân do không kích nhầm của Mỹ tại Iraq là 41 người kể từ tháng 8/2014 đến nay.

Hôm qua 22/4, Lầu Năm Góc cũng lên tiếng thừa nhận, các cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq và Syria đã khiến 20 dân thường thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong khoảng từ 10/9/2015-2/2/2016.

Điều này đồng nghĩa với việc, con số chính thức được công nhận kể từ tháng 8/2014 là 41 người. Tuy nhiên, theo giới quan sát cho rằng, con số này trên thực tế còn cao hơn rất nhiều.

Từ tháng 8/2014, 41 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhầm của Mỹ tại Iraq. Ảnh: Reuters

Trong một báo cáo, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết “dù các cuộc không kích đã được tính toán cẩn thận, tuy nhiên thương vong đáng tiếc vẫn xảy ra".

Cũng trong ngày hôm qua, Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay của Mỹ tại vùng Trung Đông đã phá vỡ kỷ lục về số vụ tấn công với mục tiêu là IS. Các máy bay trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đã ném được hơn 1.118 quả bom xuống các mục tiêu IS trong 1.407 vụ xuất kích.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chết oan IS