Tin mới

5 điểm nóng trận Việt Nam - Thái Lan

Thứ tư, 21/05/2014, 11:24 (GMT+7)

Từ thế hệ của những Kim Chi, Đào Thị Miện, Ngọc Châm... trước kia cho đến Minh Nguyệt, Hải Hoà, Thanh Hương... hiện nay, những cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan luôn diễn ra với tính chất quyết liệt và ghi nhận những cuộc đối đầu nảy lửa giữa cầu thủ 2 đội. Trận đấu play-off chiều nay cũng không phải là ngoại lệ.

Từ thế hệ của những Kim Chi, Đào Thị Miện, Ngọc Châm... trước kia cho đến Minh Nguyệt, Hải Hoà, Thanh Hương... hiện nay, những cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan luôn diễn ra với tính chất quyết liệt và ghi nhận những cuộc đối đầu nảy lửa giữa cầu thủ 2 đội. Trận đấu play-off chiều nay cũng không phải là ngoại lệ.

Kiều Trinh - Waraporn Boonsing

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Kiều Trinh đã thể hiện sự ổn định và chắc chắn đáng kinh ngạc, được đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất của khu vực Đông Nam Á và từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất khu vực năm 2012.

Kém Kiều Trinh không đáng kể chính là Waraporn Boonsing, thủ môn của ĐT Thái Lan chứ không phải Mya Phu Ngon (ĐT Myanmar). Waraporn Boonsing là thủ môn thủ môn trẻ (sinh năm 1990), có khả năng phán đoán tốt, chơi lăn xả nhưng hạn chế về chiều cao, khả năng bắt bóng bổng. Trong khi đó, điểm mạnh của Kiều Trinh là phản xạ nhanh nhạy, bắt bóng bổng và bóng sệt đều tốt.

Hải Hoà - Sritala Duangnapa

Trong sơ đồ 3-5-2 với 3 trung vệ của ĐT Việt Nam, cô gái xứ chè Hải Hoà là chốt chặn cuối cùng của hàng phòng ngự. Chiều cao tốt, khả năng phán đoán tình huống nhanh nhạy là điểm mạnh, nhưng Hải Hoà lại mỏng về thể hình nên khả năng tì đè, va chạm tay đôi ít nhiều có hạn chế.

Hải Hoà sẽ cần rất nhiều sự hỗ  trợ của các đồng đội để theo kèm được những tiền đạo có thể hình tốt của ĐT Thái Lan là Kanjana Sung Ngoen và Nisa Romyen.

Trong khi đó, Sritala Duangnapa cùng người đá cặp của mình là Darut Changplook thể hình tốt nhưng khả năng xoay trở lại chậm. Nếu các cầu thủ trên hàng tấn công của ĐT Việt Nam chớp thời cơ tốt thì cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành Boonsing là khá nhiều.

Lê Thị Thương - Naphat Seesraum

Khi mà Naphat Seesraum bị chấn thương, chỉ thi đấu được một hiệp ở trận ra quân của ĐT Thái Lan (thua Trung Quốc 0-7) thì Slawan Intamee đã được HLV Nuengrutai Srathongvian chọn thay thế thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ của ĐT Thái Lan.

Tiền vệ sinh năm 1994 này sẽ có cơ hội đối đầu với đội trưởng của ĐT Việt Nam Lê Thị Thương ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuỳ thời điểm cụ thể ở trận đấu này cũng như tình trạng thể lực của Naphat Seesraum mà HLV trưởng ĐT Thái Lan quyết định điều chuyển, sử dụng Slawan Intamee hay Naphat Seesraum.

Kim Hồng - Sunisa Sangthaisong

Tốc độ, khả năng lên công về thủ của Kim Hồng chính là chìa khoá cho lối chơi tấn công biên của ĐT Việt Nam, hợp cùng Nguyễn Thị Xuyến là mũi xuyên phá bên hành lang trái. Thế nhưng, trong trận đấu này, Kim Hồng sẽ đối mặt với một thử thách thực sự, đó là cầu thủ đá cánh trái của ĐT Thái Lan Sunisa Sangthaisong.

Sunisa Sangthaisong có tốc độ cao, nếu Kim Hồng không có được sự tập trung cần thiết thì rất dễ bị vượt qua. Ngược lại, ĐT Việt Nam cũng có sở trường là tấn công biên với bộ đôi Kim Hồng-Nguyễn Thị Xuyến.

Minh Nguyệt - Kanjana Sung Ngoen

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kanjana Sung Ngoen, chân sút đang chơi bóng tại giải hạng Nhất Nhật Bản trong màu áo CLB Speranza Osaka Takatsuki, chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Thái Lan mà hàng phòng ngự ĐT Việt Nam bắt buộc phải để mắt đến.

Hỗ trợ cho Kanjana Sun Ngoen sẽ là cầu thủ có thể hình tốt Nisa Romyen. Vai trò của Kanjana Sung Ngoen ở ĐT Thái Lan giống như Minh Nguyệt bên phía ĐT Việt Nam và sát cánh cùng Minh Nguyệt trên hàng tấn công của ĐT Việt Nam là Lê Thu Thanh Hương, tiền đạo đã ghi được 2 bàn thắng.

Hàn Đan

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news