Tin mới

5 thế hệ nhiễm Covid-19 liên quan cụm dịch nhà thờ Malaysia

Thứ sáu, 27/03/2020, 10:22 (GMT+7)

5 thế hệ dương tính với Covid-19 có liên quan tới một buổi lễ tabligh ở nhà thờ Seri Petaling hồi tháng trước mới được Bộ Y tế Malaysia công bố.

Nhà thờ Seri Petaling đã bị phong tỏa sau khi trở thành ổ dịch Covid-19 tại Malaysia. Ảnh: Reuters

Tổng giám đốc cơ quan y tế Datuk Seri, Noor Hisham Abdullah cho biết từ cụm dịch tabligh đó, 711 người đã lây nhiễm cho gia đình họ. "Nếu chúng ta nhìn vào cụm tabligh, có 711 ca nguyên phát, những ca nguyên phát này lây bệnh cho gia đình họ, là thế hệ đầu tiên".

"Các thành viên gia đình họ lại lây nhiễm cho hàng xóm, những người hàng xóm lại lây cho bạn bè. Chúng ta thấy có 5 thế hệ lây nhiễm. Mỗi người lây nhiễm có cá nhân khác... có 5 thế hệ", ông nói tại cuộc họp báo ngày 26/3.

Cụm tabligh chiếm 55% tổng số ca Covid-19 tại Malaysia, tức là 1.117 trong số 2.031 ca cho đến nay. Hơn một nửa trong số 23 ca tử vong có liên quan tới cụm này.

Sự kiện tabligh diễn ra từ 27/2-3/3 năm nay cho thấy khoảng 16.000 người tham dự trong đó có 1.500 người nước ngoài đến từ 25 quốc gia khác nhau. "Chúng tôi phải xác định rằng cách mà chúng tôi đi nhận dạng những ca tiếp xúc gần với người tham dự tabligh. Đầu tiên là các thành viên gia đình họ, thứ hai có thể là bạn bè. Cuộc điều tra này rất phức tạp và sẽ mất thời gian", ông Hisham nói.

Ông cho biết có 13.762 người tham dự tabligh đã được sàng lọc với 9.327 mẫu được xét nghiệm. Trong khi 1.117 mẫu cho ra kết quả dương tính, tổng cộng 5.646 mẫu âm tính, còn 2.564 mẫu vẫn đang chờ kết quả.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news