Tin mới

52 người từ vùng dịch về Hà Nội phải giám sát y tế

Thứ hai, 17/02/2020, 08:40 (GMT+7)

Tính đến 18h30 phút ngày 16/2, Hà Nội ghi nhận thêm 52 người đến từ vùng vùng dịch virus corona cần giám sát.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, cập nhật vào lúc 6h30 phút ngày 17/2, tính đến thời điểm hiện tại trên thế giới có 71,223 người mắc, 1,770 người tử vong.

Trong đó, lục địa tại Trung Quốc có 1.765 người tử vong.  Phillippines, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Pháp và Đài Loan mỗi nơi có 1 người tử vong.

Hà Nội tiến hành cách ly tiếp 52 người từ vùng dịch trở về. Ảnh: Internet

Đài Loan là vùng lãnh thổ mới nhất ghi nhận có người tử vong do đại dịch Covid-19 gây ra.

Tại Việt Nam đã có 16 trường hợp dương tính với virus Covid-19 gồm 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc, 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Cập nhật về tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong

Những tỉnh có người mắc gồm Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1).
Ngoài ra, số ca xét nghiệm âm tính với Covid-19 gồm: 937 trường hợp. Có 7 người đã được xuất viện.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam còn 61 ca nghi nhiễm đã được cách ly chặt chẽ và theo dõi sát sao, có 602 người không có biểu hiện ho, sốt nhưng vẫn được theo dõi do có tiếp xúc với người nghi nhiễm virus corona.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news