Tin mới

5,9 tỷ USD viện trợ quân sự nước ngoài của Mỹ đã “chảy” đi đâu?

Thứ năm, 12/11/2015, 10:34 (GMT+7)

Mỹ đã chi 5,9 tỷ USD cho viện trợ quân sự nước ngoài trong năm 2014, theo báo cáo Viện trợ nước ngoài của chính phủ. Con số này xấp xỉ GDP của Somalia. Vậy thì số tiền này đã chảy đi đâu?

Mỹ đã chi 5,9 tỷ USD cho viện trợ quân sự nước ngoài trong năm 2014, theo báo cáo Viện trợ nước ngoài của chính phủ. Con số này xấp xỉ GDP của Somalia. Vậy thì số tiền này đã chảy đi đâu?

2 nước Israel và Ai Cập đã nhận được khoảng 75% số tiền viện trợ quân sự nước ngoài từ Mỹ trong năm ngoái.

Bản đồ cho thấy sự phân phối tiền viện trợ quân sự của Mỹ. Ảnh: howmuch.net

5 nước nhận được viện trợ quân sự nước ngoài từ Mỹ nhiều nhất năm 2014 là:

1. Israel: 3,1 tỷ USD

2. Ai Cập: 1,3 tỷ USD

3. Iraq: 300 triệu USD

4. Jordan: 300 triệu USD

5. Pakistan: 280 triệu USD

Trung Đông chiếm 64%, châu Phi chiếm 23% ngân sách viện trợ quân sự nước ngoài từ Mỹ.

Mỹ chi 35 tỷ USD cho viện trợ kinh tế nước ngoài trong năm 2014

Mỹ chi 5,9 tỷ USD cho viện trợ quân sự, con số này chỉ chiếm 17% so với 35 tỷ USD mà Mỹ viện trợ cho các nước năm 2014.

Còn đây là phân bố tiền việc trợ kinh tế. Ảnh: howmuch.net

Một lần nữa, Trung Đông chiếm ưu thế trong danh sách 5 nước nhận được viện trợ nhiều nhất từ Mỹ.

1. Israel: 3,1 tỷ USD

2. Ai Cập: 1,5 tỷ USD

3. Afghanistan: 1,1 tỷ USD

4. Jordan: 1 tỷ USD

5. Pakistan: 933 triệu USD

Bảo Linh (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: viện trợ