Tin mới

6 điểm du lịch được mệnh danh là thiên đường của loài bướm ở Việt Nam

Thứ năm, 10/11/2016, 15:27 (GMT+7)

Nếu bạn là một người yêu thích du lịch và cũng có niềm đam mê với các loài bướm, hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua những địa điểm du lịch này. Hãy lưu lại và dành thời gian để khám phá nhé, những thiên đường của loài bướm tại Việt Nam

Nếu bạn là một người yêu thích du lịch và cũng có niềm đam mê với các loài bướm, hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua những địa điểm du lịch này. Hãy lưu lại và dành thời gian để khám phá nhé, những thiên đường của loài bướm tại Việt Nam

1.Núi Tam đảo

Thời tiết Tam đảo khá mát mẻ thích hợp cho nhiều loài bướm sinh trưởng

Chỉ cách trung tâm Hà Nội 80km, rất thuận tiện cho các bạn đi chơi ngắn ngày, đi phượt... Vị trí ở trên mực nước biển 900m nên khí hậu Tam Đảo luôn trong lành và mát mẻ.

Đến Tam Đảo các bạn sẽ được ngắm những đám mây bướm vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 10 với trên 150 loài bướm sặc sỡ đang sinh sống. 

2. Hồ ba bể

Vương quốc cho loài bướm trắng - Hồ ba bể

Địa danh này nằm ở xã Nam Mẫu, huyện Ba bể, tỉnh Bắc Kan, cách Hà Nội 230km. Không chỉ là hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ mà nó còn là vương quốc bướm trắng quyến rũ với các du khách. 

3.Rừng Mã Đà.

Xứ sở của hàng trăm loài bướm - Rừng mã đà

Thuộc vào huyện vĩnh Cửu, phía nam Đồng Nai, cách Sài Gòn 90km.

Chỉ cần đến đây vào tháng 5, tháng 6 thì các bạn sẽ cảm giác mình đang đi lạc vào sứ xở của hàng trăm loài bướm khoe sắc sặc sỡ. 

4. Rừng Cát Tiên :

Nơi cư ngụ của 450 loài bướm - Rừng Cát Tiên

Cách Sài Gòn 150km về phía Bắc, là nơi cư ngụ của 450 loài bướm. Chúng tạo nên không khí đầy sức sống và trong lành cho khu rừng. 

Nếu bạn có dip đến nơi đây, hãy tranh thủ kiếm vài bức ảnh đẹp với những loài bướm ở đây nhé

5. Miền Trung Tây Nguyên

Từng đàn bướm tụ tập sẽ là một cảnh tượng vô cùng thú vị

Đến đây vào tháng 4 các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến mùa của Sâu Muồng. Loài bướm nhỏ, màu vàng và thường đẻ trứng trên cây Muồng. 

6. Vườn Quốc Gia Cúc Phương

Thời điểm để ngắm bướm đẹp nhất là vào cuối xuân và đầu hè.

Ở đây được coi như món quà của tạo hóa với những đàn bướm ùa về vào cuối xuân và đầu hè. Điển hình nhất là bướm trắng, bướm khế và bướm phượng. 

Bích Nguyễn(Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news