Tin mới

6 ngư dân ở Quảng Bình bị chìm tàu trên biển được cứu kịp thời

Thứ bảy, 28/09/2019, 14:29 (GMT+7)

Một tàu cá Quảng Bình bất ngờ bị hỏng máy và chìm khi đang đánh bắt trên biển. Tuy nhiên, rất may 6 ngư dân trên tàu đã được cứu kịp thời.

Theo tin tức từ Dân Trí, Lao Động, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho 6 ngư dân của tàu cá địa phương bị chìm khi đánh bắt trên biển.

Các ngư dân được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn. Ảnh: BĐBP cung cấp

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 4h ngày 27/9 tàu cá mang số hiệu QB 93455-TS có công suất 900 CV gồm 6 thuyền viên do ngư dân Đậu Ngọc Phương (sinh năm 1983, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) làm chủ tàu, trong khi đang ra khơi đánh bắt hải sản thì bị chìm tại tọa độ 18000' vĩ độ Bắc - 107030' kinh độ Đông, cách Cửa Roòn khoảng 70 hải lý.

Rất may, thời điểm này 1 tàu cá khác mang số hiệu QB 93787- TS phát hiện và cứu nạn kịp thời để đưa người bị nạn vào bờ. Đến 18h cùng ngày, Đồn Biên phòng Roòn đã tổ chức phương tiện gồm 1 ca-nô và 7 cán bộ, chiến sĩ lên đường ra tiếp nhận, đưa số thuyền viên gặp nạn vào bờ.

Sau đó các ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn, lực lượng quân y đã kiểm tra sức khỏe, thăm khám kịp thời. Ước tính thiệt hại ban đầu đối với tàu gặp nạn này hơn 3 tỉ đồng.

Danh tính 6 ngư dân gặp nạn được xác định là Đậu Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1989), Lê Văn Thành (sinh năm 2000), Đậu Đức Dương (sinh năm 2001), Nguyễn Văn Huệ (sinh năm 1975) và Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1978). Tất cả đều trú tại xã Cảnh Dương và xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news