Tin mới

6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng

Chủ nhật, 12/08/2018, 10:12 (GMT+7)

Đây đều là những vật phẩm bình thường, nhưng ít ai ngờ sang nước bạn, cảnh sát có thể làm khó bạn bất cứ lúc nào.

Đây đều là những vật phẩm bình thường, nhưng ít ai ngờ sang nước bạn, cảnh sát có thể làm khó bạn bất cứ lúc nào.

Du lịch nước ngoài quả là 1 trải nghiệm tuyệt vời. Thế nhưng sẽ là thảm họa nếu như bạn bước chân sang nước khác mà lại không biết gì về quy định, luật lệ ở nơi đó.

Bỏ túi ngay những quy tắc này để không gặp rắc rối cũng như ăn phạt khi mang vật dụng bị cấm vào 1 số quốc gia dưới đây.

1. Thụy Sĩ - cấm mang đồng hồ Thụy Sĩ giả

Thụy Sĩ được mệnh danh là xứ sở của “hơi thở thời gian” bởi nơi đây là cái nôi của đồng hồ thế giới, nơi sản sinh ra những chiếc đồng hồ đáng giá bậc nhất thế giới.

6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng - Ảnh 1.
 
6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng - Ảnh 2.
 

Đồng hồ nơi đây được làm tỉ mỉ, tinh xảo, đẹp mê hồn cùng vật liệu cao cấp - giúp khẳng định giá trị của người dùng.

Thế nên sẽ là 1 sự sỉ nhục lớn với đất nước này nếu như bạn đeo 1 chiếc đồng hồ Thụy Sĩ fake khi tới đây.

Không những thế, bạn còn bị "hỏi thăm" khi bị phát hiện. Cục Hải quan Liên bang sẽ thông báo cho chủ sở hữu khi họ nghi ngờ việc bạn mang đồng hồ giả bởi chúng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, sản phẩm của bạn sẽ được Cục Hải quan Liên bang giữ lại, cho đến khi chủ sở hữu có giấy tờ chứng minh.

2. Barbados - Cấm mặc đồ rằn-ri quân đội

6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng - Ảnh 3.
 
6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng - Ảnh 4.
 

Tại Barbados - một quốc đảo ở Caribbean, bạn tuyệt đối không nên mặc mấy bộ đồ, dùng vật dụng có họa tiết rằn ri quân đội ở nhà nếu không muốn được cảnh sát địa phương hỏi thăm. Bởi tại đây, chỉ có những quân nhân thực thụ mới được mặc kiểu đồ này mà thôi.

3. Kenya - dùng túi nilon sẽ bị phạt tù hoặc nộp phạt 830 triệu đồng

Kể từ năm 2017, Kenya đã đưa ra luật cấm sử dụng túi nilon. Đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường.

6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng - Ảnh 5.
 

Cụ thể, nếu bạn mua bán hay sử dụng túi nilon, bạn có thể sẽ bị phạt tới 38.000 USD (khoảng 830 triệu đồng) hoặc bị phạt tới 4 năm tù.

Hành khách đến nước này sẽ phải bỏ túi nilon ở sân bay, nhưng tốt hơn hết là bạn không nên mang theo một chiếc túi nilon nào cả.

4. Thái Lan - nghiêm cấm mang thuốc lá điện tử, tượng Phật, dưa hấu

Luật Thái Lan quy định nếu bạn sử dụng thuốc lá điện tử hay vape có thể bị phạt tới 300 ngàn baht hoặc phạt tới 10 năm tù. Bên cạnh đó, bạn cũng không được mang tượng Phật lớn hơn 13cm từ Thái Lan sang nước khác.

6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng - Ảnh 6.
 

Ngoài ra, dưa hấu chỉ được phép mang lên máy bay khi đã được bổ, nếu không nó có thể phát nổ do áp lực lớn trên máy bay.

5. New Zealand - xe đạp và 1 vài giống chó không được "nhập cảnh"

New Zealand có quy định rằng bạn không được mang xe đạp tới nơi đây vì nó có thể vô tình mang theo hạt giống từ nước khác. Từ đó, chúng có thể làm ảnh hưởng tới đất đai, cây trồng hay thay đổi thảm thực vật nước này.

6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng - Ảnh 7.
 
 

Ngoài ra cũng có lệnh cấm nghiêm ngặt việc nhập khẩu động vật. Một số giống chó không được phép mang vào New Zealand như chó sục Pit Bull Mỹ, chó ngao Brazil, chó Dogo Argentino, chó ngao Nhật và chó ngao Canary.

6. Seychelles - muốn mang hạt Coco de mer đi phải trả giá đắt

Cộng hòa Seychelles nổi tiếng không chỉ tuyệt đẹp mà còn sở hữu loại quả dừa đặc biệt, có hình giống vòng 3 thiếu nữ.

Quả dừa biển có đường kính 40 - 50cm, nặng 15 - 30kg và có từ 1 đến 4 hạt, chứa khoảng 5-6 lít nước, nước có màu trắng, rất giàu đường và chất béo.

6 vật phẩm tưởng bình thường nhưng cấm được mang qua biên giới, ngoan cố sẽ bị phạt cực nặng - Ảnh 9.
 

Hạt Coco de mer cần đến 2 năm mới có thể nảy mầm, cho tán lá rộng, trái thơm... nên được cho là "báu vật" của Seychelles. Chính vì lẽ đó nếu muốn mang theo loại quả này về nước thì cần phải có sự đồng ý của chính quyền sở tại.

Đồng thời, bạn sẽ phải trả từ 150 - 200 Euro (khoảng 40 - 55 triệu VND) nếu muốn chúng cùng "trở về nước". Mỗi quả không được lớn hơn 20kg, nếu không dù thích mấy thì bạn cũng sẽ "trắng tay" khi trở về.

Nguồn: Brightside, ezv.admin.ch, Movers

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news