Tin mới

7 học sinh lớp 1 nhập viện vì ăn quả ngô đồng

Thứ ba, 24/04/2018, 09:06 (GMT+7)

Nguyên nhân dẫn tới các em bị ngộ độc là do trong giờ ra chơi, các em có nhặt quả cây ngô đồng trong sân trường để ăn. Sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện, sức khỏe các em đã ổn định.

Nguyên nhân dẫn tới các em bị ngộ độc là do trong giờ ra chơi, các em có nhặt quả cây ngô đồng trong sân trường để ăn. Sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện, sức khỏe các em đã ổn định.

Theo tin tức từ báo Người lao động, Zing/Tri thức trực tuyến, ngày 24/4, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) - cho biết trung tâm tiếp nhận một số học sinh tiểu học nhập viện do bị ngộ độc. Khuya 23/4, một em bị nhẹ hơn, người nhà đã đưa về chăm sóc.

Chiều cùng ngày, trong giờ ra chơi, các em học sinh lớp 1B, trường Tiểu học Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, rủ nhau nhặt quả cây ngô đồng, đập quả lấy hạt ăn. Lúc sau, nhiều em bị đau bụng, khó thở. Phát hiện sự việc, thầy cô lập tức đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu.

"Bảy học sinh được nhà trường đưa vào trung tâm y tế huyện cấp cứu. Bốn em bị ngộ độc nhẹ. Ba em nặng hơn, bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày, giúp các em qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Đăng nói.

Theo các em học sinh, nguyên nhân dẫn tới các em bị ngộ độc là do trong giờ ra chơi, các em có nhặt quả cây ngô đồng trong sân trường để ăn. Sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện, sức khỏe các em đã ổn định.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news